Tổng thống Putin: Quan hệ Nga - Trung Quốc phát triển năng động

Theo hãng thông tấn TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16/4 cho rằng quan hệ Nga - Trung Quốc đang phát triển năng động trong tất cả các lĩnh vực như kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục và quốc phòng.

Chú thích ảnh
(Từ trái sang) Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp ở Moskva (Nga) ngày 16/4/2023. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Ông Putin đưa ra nhận định này trong cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc đang ở thăm Moskva. Tổng thống Putin cho biết thêm ông đã thảo luận về hợp tác quân sự giữa Nga và Trung Quốc cùng các chủ đề khác với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi nhà lãnh đạo Trung Quốc thăm Moskva hồi tháng trước. Ông cũng đánh giá cao hợp tác giữa Moskva và Bắc Kinh trong lĩnh vực quốc phòng, cho rằng hợp tác quân sự Nga - Trung Quốc giúp tăng cường quan hệ chiến lược và dựa trên lòng tin giữa hai nước. 

Về phần mình, phát biểu sau cuộc hội kiến Tổng thống Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc cho biết chuyến thăm của ông là kết quả của các thỏa thuận mà Tổng thống Nga và Chủ tịch Trung Quốc đã đạt được và đây cũng là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên sau khi ông nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc. Theo ông, Trung Quốc và Nga đang tích cực phát triển hợp tác trong nhiều lĩnh vực và quan hệ giữa hai nước đang bước vào kỷ nguyên mới. Trong 13 năm qua, Trung Quốc là đối tác thương mại chính của Nga. Ông Lý Thượng Phúc cũng nhận định hợp tác kỹ thuật - quân sự giữa Trung Quốc và Nga hiện nay đang phát triển năng động. 

Tham dự cuộc gặp trên tại Điện Kremlin còn có Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong khuôn khổ chuyến thăm Nga từ ngày 16 - 18/4, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc dự kiến có cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Shoigu nhằm thảo luận tình hình hiện nay và triển vọng phát triển hợp tác song phương trong lĩnh vực quốc phòng cũng như các vấn đề an ninh khu vực và toàn cầu.

Trần Quyên (TTXVN)
Mỹ, Trung Quốc và Nga bất đồng về vấn đề Triều Tiên tại Liên hợp quốc
Mỹ, Trung Quốc và Nga bất đồng về vấn đề Triều Tiên tại Liên hợp quốc

Ngày 20/3, Mỹ, Trung Quốc và Nga đã đưa ra nhiều ý kiến tranh luận trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc ai phải chịu trách nhiệm khi để Triều Tiên phóng hàng chục tên lửa đạn đạo và phát triển chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN