Tổng thống Putin nhận xét về Trung Quốc trong họp báo thường niên

Trong cuộc họp báo thường niên lần thứ 14 tổ chức ngày 20/12, Tổng thống Vladimir Putin đã trả lời thẳng thắn về mối quan hệ của Nga với Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Tổng thống Putin trong cuộc họp báo thường niên ngày 20/12. Ảnh: Sputnik

Phóng viên hãng thông tấn Xinhua đã đặt câu hỏi đề nghị Tổng thống Putin đánh giá về thay đổi tại Trung Quốc trong những năm gần đây và đà phát triển của quan hệ thương mại Moskva-Bắc Kinh.

Theo Tổng thống Nga, bước phát triển này phản ánh thành công của hai chính phủ trong việc giải quyết những vấn đề song phương.

Tổng thống Putin khẳng định tương quan gần gũi giữa quan điểm của Nga và Trung Quốc trong các vấn đề quốc tế là có lợi cho sự ổn định toàn cầu.

Tổng thống Putin cho rằng những thay đổi nội địa tại Trung Quốc là ngoạn mục và tạo điều kiện cho nỗ lực của Bắc Kinh đảm bảo ổn định phát triển kinh tế quốc gia.

Kênh RT (Nga) đưa tin nhà lãnh đạo Nga cho rằng thương mại song phương dự kiến đạt mức 100 tỷ trong năm 2018.

Tổng thống Putin đã tham dự cuộc họp báo thường niên từ năm 2001. Ngày 20/12 này là lần họp báo thường niên thứ 14 của nhà lãnh đạo Nga.

Cuộc họp báo thường niên của Tổng thống Putin không hề có giới hạn về chủ đề được bàn luận. Nhà lãnh đạo Nga thường giải đáp về các thắc mắc trong nhiều lĩnh vực liên quan tới nội địa, ngoại giao và thậm chí là về đời tư của ông.

Hà Linh/ Báo Tin tức
Tổng thống Putin nói gì về việc Mỹ quyết định rút quân khỏi Syria?
Tổng thống Putin nói gì về việc Mỹ quyết định rút quân khỏi Syria?

Một vấn đề được các nhà báo quan tâm hỏi Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo thường niên 2018 ngày 20/12 là về việc Mỹ quyết định rút quân khỏi Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN