Tổng thống Putin lạc quan về một hiệp ước hòa bình với Nhật Bản

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết cả hai nước đều đang nỗ lực để đi đến ký kết một hiệp ước hòa bình mới.

Chú thích ảnh
Vịnh Kitovaya thuộc quần đảo Kurill tranh chấp. Ảnh: Sputnik

Phát biểu tại cuộc họp báo thường niên năm 2018, Tổng thống Putin nói rằng cả Tokyo và Moskva đều nhất trí tình trạng hai quốc gia không chính thức hòa bình là một điều không tự nhiên. Hiện có những tiến triển trong quan hệ song phương, song vẫn còn những khác biệt và vấn đề cần phải giải quyết.

Với sự phụ thuộc về mặt an ninh quốc gia của Nhật Bản đối với Mỹ, Tổng thống Putin nhắc nhở chủ quyền của Nhật Bản, khi nước này quyết định cho Mỹ đóng quân tại các cơ sở quân sự trên vùng lãnh thổ. Cụ thể, người dân tại Okinawa biểu tình nhiều lần về sự xuất hiện của lính Mỹ tại đây song các căn cứ vẫn tồn tại.

Đối với việc Nhật cho phép hệ thống tên lửa chống tên lửa đạn đạo ABM của Mỹ được triển khai, Nga coi đó là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.

Về quần đảo Nam Kurill tranh chấp, mà Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc, nhà lãnh đạo Nga tuyên bố Moskva không thể có quyết định dứt khoát nào về khu vực này nếu không có một sự chắc chắn về vấn đề.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Rút quân khỏi Syria – Giáng sinh không bình yên đang chờ Tổng thống Trump
Rút quân khỏi Syria – Giáng sinh không bình yên đang chờ Tổng thống Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh rút quân khỏi Syria ngay trước thềm Năm mới, nhưng quyết định này sẽ khiến nhà lãnh đạo Mỹ đối diện với nhiều hệ lụy và một mùa Giáng sinh không yên ả.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN