Tổng thống Obama trấn an Mỹ Latinh trước chính sách của ông Trump

Tổng thống Mỹ Barack Obama dự báo sẽ không có thay đổi lớn trong chính sách đối ngoại của Nhà Trắng với khu vực Mỹ Latinh của Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) và Bộ trưởng Nội vụ Sally Jewell trong cuộc họp nội các ở Washington ngày 1/7/2014. Ảnh: AP/TTXVN

Đó là lời phát biểu ngày 19/11 tại Đại học Thiên chúa giáo ở thủ đô Lima của Peru của ông. Tuy nhiên, ông Obama thừa nhận có thể sẽ có “căng thẳng” trong lĩnh vực thương mại giữa Mỹ với khu vực Mỹ Latinh, bởi những đề xuất mà ông Trump đưa ra trong chiến dịch tranh cử. Ông Trump phản đối Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA), cũng như Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), đồng thời chủ trương bảo hộ thương mại Mỹ.

Khi được hỏi về tình hình Venezuela, ông Obama đã không trả lời trực tiếp mặc dù nhận định các chính phủ “đàn áp” và “làm câm lặng những ý kiến chỉ trích” sẽ “thất bại” cùng với “nền kinh tế”.

TTXVN/Tin Tức
Tổng thống Mexico muốn đối thoại với ông Trump
Tổng thống Mexico muốn đối thoại với ông Trump

Tổng thống Mexico muốn tìm kiếm một cuộc đối thoại với Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump như một cách thức xây dựng chương trình nghị sự mới giữa hai nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN