Tổng thống Nga và người đồng cấp Belarus giao đấu khúc khôn cầu

Sau cuộc hội đàm 3 tiếng tại St Petersburg ngày 29/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko đã cùng nhau thi đấu khúc khôn cầu. 

Chú thích ảnh
Một số hình ảnh của hai nhà lãnh đạo khi chuẩn bị ra sân. Ảnh: EPA

Ông Putin đa ra sân băng trong bộ áo đấu màu đỏ - trắng mang số 11 thường thấy, trong khi ông Lukashenko mặc áo số 01. Những người chơi khác trong trận đấu giao hữu ngày 29/12 đều là những vận động viên nổi tiếng, trong đó có Pavel Bure, Alexei Kasatonov, Valery Kamensky, Ilya Kovalchuk và Vyacheslav Fetisov.

Hai nhà lãnh đạo cùng thi đấu trong đội Trắng và đều ghi được điểm cho đội của mình. Đội Trắng sau cùng đã giành chiến thắng áp đảo 18-7 trước đối thủ. 

Chú thích ảnh
Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn TASS đưa tin Tổng thống Putin là người ghi bàn thắng đầu tiên vào phút thứ ba của trận đấu. Ít phút sau đó, ông Lukashenko cũng lập công. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, ông Putin có 7 lần đánh thủng lưới đội bạn còn ông Lukashenko cũng đóng góp hai bàn thắng. (Xem video dưới đây. Nguồn: AFP)

Trước khi ra sân, nhà lãnh đạo Nga và người đồng cấp Belarus đã tổ chức hội đàm bên lề hội nghị thượng đỉnh không chính thức của Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS). 

Phát biểu tại cuộc gặp, ông Putin bày tỏ: “Hôm nay, chúng ta đã có cơ hội dành thời gian để bình tĩnh trao đổi về mối quan hệ song phương giữa Nga và Belarus”. 

Đầu năm 2020, hai nguyên thủ quốc gia này từng tham gia một trận khúc côn cầu giao hữu tại thành phố Sochi. Con trai của nhà lãnh đạo Belarus cũng tham gia trận đấu đó. 

Chú thích ảnh
Khúc côn cầu là một trong những môn thể thao yêu thích của Tổng thống Nga. Ảnh: Reuters

Là người yêu thích hoạt động thể thao, ông chủ Điện Kremlin sở hữu đai đen võ judo. Năm 2012, Liên đoàn Judo Quốc tế đã trao cho ông Vladimir Putin bát đẳng huyền đai về những đóng góp của ông trong việc quảng bá môn võ này. Thời trẻ, ông từng giành giải vô địch judo tại quê nhà Leningrad, nay là St. Petersburg. 

Trong nỗ lực mang đến giải đua xe Công thức 1 FIA tại Nga, còn được gọi là Giải đua xe Hoàng gia, ông Putin đã trực tiếp lái một chiếc xe đua F1 trên đường đua bên ngoài thành phố St.Petersburg năm 2010.

Chú thích ảnh
Tổng thống Putin ghi bàn vào lưới đối phương. Ảnh: TASS

Trong tình huống có thể ví như “Tổng thống nhanh nhất thế giới”, ông đã điều khiển xe đạt tốc độ 240 km/h. Không chỉ lái xe đua mạo hiểm hay mô tô phân khối lớn, trước đây, ông Putin còn lái máy bay chiến đấu và máy bay ném bom chiến lược. 

Chú thích ảnh
Dù đã sắp bước sang tuổi 70, ông Putin vẫn khiến các cầu thủ khác phải thán phục về độ nhanh nhạy khi di chuyển trên băng. Ảnh: TASS
Xuân Chi/Báo Tin tức
Hàn Quốc đóng tàu ngầm lớp 3000 tấn thứ 5 bằng công nghệ trong nước
Hàn Quốc đóng tàu ngầm lớp 3000 tấn thứ 5 bằng công nghệ trong nước

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Cơ quan Quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) ngày 30/12 đã tổ chức lễ khởi công đóng chiếc tàu ngầm "Jangbogo-III Batch-II" trọng tải 3.600 tấn thứ hai tại một nhà máy đóng tàu của Công ty đóng tàu và hải dương Daewoo (Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co.) trên đảo Geoje thuộc tỉnh Nam Gyeongsang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN