Tổng thống Nga sẵn sàng đối thoại với tân Tổng thống Mỹ

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ sự sẵn sàng tiến hành đối thoại với bất cứ người nào chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 8/11, đặc biệt với người sẵn sàng thúc đẩy các mối quan hệ song phương.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP/TTXVN

Trả lời câu hỏi của báo giới về lựa chọn giữa hai ứng cử viên Donald Trump (Đảng Cộng hòa) và Hillary Clinton (Đảng Dân chủ), ông Putin khẳng định sẽ hợp tác với vị tổng thống do người Mỹ bầu ra. Ông Putin đã thừa nhận rằng ông Donald Trump đang tìm cách thúc đẩy quan hệ với Nga. Ông nhấn mạnh: "Ai có thể phản đối điều đó? Đương nhiên chúng tôi hoan nghênh lập trường như vậy".

Ông Putin gọi tỉ phú Donald Trump, người đã có những ý tưởng lập dị và không chính thống cả trong chiến dịch tranh cử để trở thành ứng cử viên của Đảng Cộng hòa lẫn trong những cuộc tranh luận với bà Clinton, là "một nhân vật gây ấn tượng".

TTXVN/Tin Tức
Bà Clinton lấy Tổng thống Putin làm "mồi câu" tranh luận với ông Trump
Bà Clinton lấy Tổng thống Putin làm "mồi câu" tranh luận với ông Trump

Đúng như quan điểm của đảng Dân chủ để giành được ưu thế trước ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump, bà Hillary Clinton đã nhắm đến việc đối thủ chưa bao giờ chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin để đưa ra trong cuộc tranh luận trực tiếp cuối cùng vào tối ngày 19/10 (giờ địa phương) tại Las Vegas, bang Nevada.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN