Tổng thống Nga khẳng định sẵn sàng liên lạc với Thủ tướng Đức

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng liên lạc với Thủ tướng Đức Olaf Scholz dù hiện tại một cuộc điện đàm giữa hai bên chưa có trong lịch làm việc của nhà lãnh đạo Nga.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng tin Sputnik dẫn phát biểu trước báo giới ngày 29/1 của người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nêu rõ: “Đến giờ chưa có kế hoạch về việc điện đàm. Tổng thống Putin đã và đang sẵn sàng liên lạc”.

Trước đó cùng ngày, trong bài trả lời phỏng vấn đăng trên nhật báo Der Tagesspiegel, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết đang tìm cách tiếp tục có các cuộc điện đàm với Tổng thống Putin vì “cần thiết phải đối thoại với nhau”. Lần điện đàm gần nhất giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra vào đầu tháng 12/2022.

Nhiều nhà lãnh đạo nước ngoài, trong đó có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, đã có nhiều cuộc điện đàm với Tổng thống Putin kể từ khi Moskva tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine tháng 2/2022.

Phương Hà (TTXVN)
Tổng thống Vladimir Putin đánh giá tình hình kinh tế Nga ổn định
Tổng thống Vladimir Putin đánh giá tình hình kinh tế Nga ổn định

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Rossiya-1 ngày 15/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin đánh giá tình hình kinh tế nước này ổn định, với những chỉ số đạt được không chỉ tốt hơn dự báo mà còn vượt kỳ vọng của giới lãnh đạo đất nước. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN