Tổng thống Nga kêu gọi củng cố quân đội trước những mối đe dọa mới

Ngày 10/12, Tổng thống kiêm Tổng tư lệnh quân đội Nga Vladimir Putin đã chủ trì cuộc họp mở rộng của Bộ Quốc phòng nhằm đánh giá kết quả công tác quốc phòng Nga năm 2013.

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thống Putin nhấn mạnh tình hình tại nhiều nơi trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp. Xung đột vũ trang tiếp diễn tại một số nước Trung Đông. Việc rút Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế tại Afghanistan vào năm 2014 có thể làm phức tạp thêm tình hình nước này, đồng thời tạo ra một môi trường bất ổn đối với các quốc gia Trung Á láng giềng.

Ảnh minh họa.


Trong lĩnh vực quốc phòng, hầu hết các nước phát triển đều tích cực hiện đại hóa kho vũ khí của mình, một số nước vẫn có ý đồ phá vỡ thế cân bằng chiến lược toàn cầu. Trước hết, liên quan tới ý đồ này, theo ông Putin, phải kể tới kế hoạch mở rộng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ sang châu Âu. Do vậy, Tổng thống Nga chỉ thị Bộ Quốc phòng xem xét tất cả các thách thức và mối đe dọa an ninh tiềm năng đối với Nga, từ đó lên kế hoạch phù hợp cho việc tăng cường lực lượng vũ trang.

Tổng thống Nga cho rằng hoạt động kiểm tra các lực lượng vũ trang, cũng như các cuộc tập trận trong năm 2013, là một minh chứng khẳng định khả năng quân sự của Nga đang lớn mạnh. Chỉ tính riêng trong năm nay, quân đội Nga đã tiến hành 6 cuộc thanh tra toàn diện đột xuất về khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang. Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng đánh giá cao mức độ hợp tác quốc phòng với các nước đồng minh, như cuộc tập trận chiến lược Nga-Belarus mang tên "Phương Tây-2013", cũng như các cuộc huấn luyện và tập trận của quân đội các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (ODKB) và Cộng đồng các quốc gia độc lập.

Tổng thống Putin đề nghị Bộ Quốc phòng Nga đặc biệt chú ý tới vấn đề triển khai các đơn vị quân đội cũng như cơ sở hạ tầng tới Bắc Cực. Ông nhấn mạnh Nga sẽ sử dụng mọi phương tiện nhằm bảo vệ an ninh cũng như lợi ích quốc gia.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết nhờ các đơn hàng của chính phủ, tính đến cuối năm 2013, mức độ trang bị vũ khí và thiết bị quân sự mới cho Lực lượng hạt nhân chiến lược tăng 45%, Lục quân – 21%, Không quân – 42%, Hải quân – 52%, Lực lượng phòng không vũ trụ 62%.

Theo ông Shoigu, năm nay, các lực lượng vũ trang Nga đã nhận được 56 máy bay, 122 trực thăng, 260 xe tăng, 112 xe bọc thép chở quân, 279 thiết giáp vận, 6 tàu chiến, 1 tàu ngầm, 24 tổ hợp tên lửa và cao xạ phòng không “Pantsir-S”, 2 hệ thống tên lửa phòng không S-400. Quân đội Nga cũng hoàn tất thử nghiệm tàu ngầm chiến lược trang bị tên lửa “Alexander Nevsky”.


TTXVN/Tin tức
Nga sắp triển khai căn cứ không quân tại Belarus
Nga sắp triển khai căn cứ không quân tại Belarus

Trong năm 2014, căn cứ hàng không quân sự Nga trong thành phần Trung đoàn không quân tiêm kích sẽ được triển khai tại Belarus.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN