Tổng thống Mỹ lệnh siết chặt du khách nước ngoài sau vụ 'xe điên New York'

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31/10 đã ra lệnh tăng cường hơn nữa việc "kiểm tra nghiêm ngặt" đối với khách du lịch nước ngoài tới nước này, sau khi xảy ra vụ tấn công ở thành phố New York trước đó cùng ngày, khiến gần 20 người thương vong.

Trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Trump nêu rõ: "Tôi đã ra lệnh cho Bộ An ninh Nội địa đẩy mạnh thực hiện Chương trình kiểm soát cực độ".

Khách du lịch tại Las Vegas, Nevada, Mỹ ngày 5/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Nỗ lực của ông Trump nhằm cấm nhập cảnh đối với du khách đến từ một số quốc gia đông tín đồ Hồi giáo cực đoan đã liên tục vấp phải sự chỉ trích của dư luận và nhiều thách thức pháp lý. Hồi tuần trước, Washington tuyên bố sẽ nối lại việc tiếp nhận người tị nạn sau lệnh cấm 120 ngày, tuy nhiên những người đến từ 11 quốc gia "có nguy cơ cao" vẫn sẽ bị cấm.

Yêu cầu mới đối với Bộ An ninh Nội địa được ông Trump đưa ra sau vụ một đối tượng lao xe bán tải vào tuyến đường dành cho người đi xe đạp và đi bộ ở khu vực Hạ Manhattan vào lúc 15h 5 ngày 31/10 (giờ địa phương). Chiếc xe đã lao với tốc độ cao và đâm vào nhiều người đi bộ và một chiếc xe buýt chở học sinh, làm 8 người thiệt mạng (trong đó có công dân Bỉ và Argentina) và 11 người bị thương.

Đối tượng sau đó đã bị cảnh sát bắn trọng thương và bị bắt giữ. Theo kết quả điều tra sơ bộ, nghi can này là Sayfullo Saipov, một công dân Uzbekistan, 29 tuổi, sinh sống tại bang Florida.

Đây là vụ khủng bố đẫm máu có người chết đầu tiên tại New York kể từ vụ tấn công khủng bố bằng máy bay ngày 11/9/2001 do các phần tử khủng bố Al-Qaeda tiến hành nhằm vào Tòa Tháp đôi ở New York, làm gần 3.000 người thiệt mạng.

TTXVN/Báo Tin Tức
Tổng thống Mỹ khẳng định sẽ không để các phần tử IS trở về và xâm nhập vào nước Mỹ
Tổng thống Mỹ khẳng định sẽ không để các phần tử IS trở về và xâm nhập vào nước Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31/10 tuyên bố Mỹ sẽ không để những phần tử thánh chiến của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng quay trở về hoặc xâm nhập vào Mỹ sau khi chúng bị đánh bại ở nước ngoài. Tuyên bố trên được đưa ra chỉ vài giờ sau vụ tấn công khủng bố tại thành phố New York làm 8 người thiệt mạng và 11 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN