Tổng thống Mỹ đề cử người 'cai quản' thực phẩm, dược phẩm

Tiến sĩ Scott Gottlieb, một chuyên gia bảo thủ về chính sách y tế có quan hệ sâu sắc với ngành công nghiệp dược phẩm, được lựa chọn làm người đứng đầu Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA).

Tiến sĩ Scott Gottlieb.

Một quan chức Nhà Trắng ngày 10/3 xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lựa chọn tiến sĩ trên.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu được Thượng viện Mỹ phê chuẩn, ông Gottlieb sẽ chịu trách nhiệm thực thi kế hoạch của Tổng thống Trump nhằm cắt giảm mạnh các quy định về quản lý thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và thuốc lá.

Ông Gottlieb, 44 tuổi, là chuyên gia nghiên cứu tại Viện Doanh nghiệp Mỹ (AEI) và là đối tác tại một quỹ đầu tư lớn. Ông nguyên là phó ủy viên FDA và thường xuyên ủng hộ nới lỏng các yêu cầu đối với việc chấp thuận các sản phẩm y tế mới.


Một cuộc thăm dò do Mizuho Securities USA Inc tiến hành đối với 53 lãnh đạo doanh nghiệp dược phẩm cho thấy 72% ủng hộ ông Gottlieb làm người đứng đầu FDA. Nhiều người mô tả ông Gotllieb là người có kiến thức, kinh nghiệm và sự cân bằng.

TTXVN/Tin Tức
CNN: Ông Trump hối hận vì bổ nhiệm người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer
CNN: Ông Trump hối hận vì bổ nhiệm người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer

Theo một báo cáo mới của kênh CNN, tân Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hối hận khi chọn ông Sean Spicer làm người phát ngôn, Thư ký báo chí của Nhà Trắng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN