Tổng thống Iran bắt đầu thăm chính thức đầu tiên tới Iraq

Ngày 11/3, Tổng thống Hassan Rouhani đã tới thủ đô Baghdad bắt đầu chuyến thăm đầu tiên của ông tới Iraq.

Chú thích ảnh
Tổng thống Iran Hassan Rouhani (giữa) phát biểu tại thủ đô Tehran ngày 14/10/2018. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Truyền hình nhà nước Iran dẫn phát biểu của ông Rouhani trước thềm chuyến thăm cho biết Iran quyết định tăng cường mối quan hệ anh em với quốc gia láng giềng Iraq. Tại sân bay Mehrabad ở thủ đô Tehran, ông Rouhani tuyên bố: "Chúng tôi rất muốn mở rộng quan hệ với Iraq, đặc biệt là về hợp tác giao thông giữa hai nước. Chuyến thăm này sẽ mang lại những cơ hội cho nền kinh tế Iran".

Tổng thống Iran sẽ gặp Thủ tướng Iraq Adil Abdul-Madhi và Tổng thống Iraq Barham Salih. Quan hệ song phương, trao đổi thương mại và các biện pháp giúp "né" các lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ là những nội dung có thể được nhắc tới trong chuyến thăm lần này của ông Rouhani tới Iraq.

Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA cho biết trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày này, hàng loạt thỏa thuận trên các lĩnh vực như năng lượng, giao thông, nông nghiệp, công nghiệp và y tế sẽ được ký kết.
Nền kinh tế Iran đang rơi vào khó khăn kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử và tái áp dụng các trừng phạt chống lại Tehran.

Bích Liên (TTXVN)
Tổng thống Iran bác đơn từ chức của Ngoại trưởng Zarif
Tổng thống Iran bác đơn từ chức của Ngoại trưởng Zarif

Ngày 27/2, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã bác đơn xin từ chức của Ngoại trưởng nước này, ông Mohammad Javad Zarif, vì cho rằng điều này đi ngược lại lợi ích của nước CH Hồi giáo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN