Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi tiếp tục xác minh nguyên nhân vụ chìm phà Sewol

Ngày 16/4, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã nhắc lại lời kêu gọi tiếp tục các nỗ lực nhằm xác minh nguyên nhân dẫn tới thảm kịch chìm phà Sewol năm 2014. 

Chú thích ảnh
Lễ tưởng niệm 5 năm ngày xảy ra thảm kịch chìm phà Sewol ở ngoài khơi đảo Jin, ngày 16/4/2019. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Trong bài viết trên mạng xã hội nhân dịp tròn 8 năm ngày xảy ra thảm kịch khiến 304 người thiệt mạng, Tổng thống Moon nhấn mạnh vẫn còn nhiều uẩn khúc chưa được giải đáp. Ông khẳng định việc công bố sự thật đằng sau vụ chìm phà Sewol là cần thiết để xây dựng những nền tảng cho sự an toàn của đất nước.     

Trên tài khoản Facebook cá nhân, Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời khẳng định rằng việc làm cho đất nước Hàn Quốc an toàn hơn là cách chân thành nhất để chia buồn với các nạn nhân trong vụ chìm phà Sewol. 

Ngày 16/4/2014, phà Sewol tải trọng 2.852 tấn chở 476 người đã bị lật và chìm ở khu vực ngoài khơi bờ biển phía Tây Nam của Hàn Quốc khi đang trên đường từ thành phố Incheon đến đảo Jeju. Nhiều nạn nhân thiệt mạng trong vụ chìm phà này là học sinh phổ thông. Đây là một trong những thảm họa hàng hải nghiêm trọng nhất trong lịch sử Hàn Quốc. Sau thảm kịch, dư luận tại Hàn Quốc dấy lên tranh cãi về cách thức xử lý vụ việc của chính quyền khi đó do Tổng thống Park Geun-hye lãnh đạo, đặc biệt liên quan đến công tác tìm kiếm và cứu nạn.

Các cuộc điều tra sơ bộ cũng đã phát hiện bằng chứng về sự sơ suất của lực lượng Cảnh sát biển, người điều khiển phà và các nhân viên trên phà. Cuối tháng 3/2017, gần 3 năm sau thảm kịch, lực lượng chức năng đã hoàn tất quá trình trục vớt phà Sewol và đưa phà này lên tàu vận tải để chuyển tới cảng Mokpo.

 Minh Tâm (TTXVN)
Hàn Quốc truy tố nhiều quan chức xử lý kém trong thảm họa chìm phà Sewol
Hàn Quốc truy tố nhiều quan chức xử lý kém trong thảm họa chìm phà Sewol

Ngày 18/2, một cựu chỉ huy Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cùng các quan chức cấp cao khác đã bị buộc tội xử lý kém trong vụ chìm phà Sewol làm hơn 300 người thiệt mạng hồi năm 2014, một trong những thảm họa hàng hải tồi tệ nhất trong lịch sử nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN