Tổng thống Hàn Quốc cân nhắc kỹ lưỡng cho chuyến thăm Nhật Bản

Ngày 7/3, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống Yoon Suk-yeol có thể thăm Nhật Bản trong tháng 3 này và hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida.

Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tại một cuộc họp ở Seoul. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc nêu rõ nhà lãnh đạo nước này đang cân nhắc kỹ lưỡng việc thực hiện chuyến thăm. Đây là lần đầu tiên sau 4 năm, các cuộc thảo luận chi tiết về chuyến thăm của một tổng thống Hàn Quốc tới Nhật Bản được tiến hành.

Cùng ngày, ông Natsuo Yamaguchi, lãnh đạo đảng Komeito trong liên minh cầm quyền tại Nhật Bản, cho biết Thủ tướng Fumio Kishida đã đề cập khả năng sẽ tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Yoon Suk-yeol sớm nhất là vào cuối tuần tới, đồng thời hy vọng quan hệ giữa Tokyo và Seoul sẽ được cải thiện nhanh chóng.

Trước đó, hãng tin Kyodo và các phương tiện truyền thông khác của Nhật Bản đưa tin Tổng thống Yoon Suk-yeol có thể sẽ thăm Nhật Bản từ ngày 16-17/3 tới. Chuyến thăm diễn ra sau quyết định của Seoul về việc bồi thường cho các nạn nhân Hàn Quốc là lao động cưỡng bức thời chiến của Nhật Bản thông qua một quỹ do các doanh nghiệp Hàn Quốc hỗ trợ, thay vì chờ các công ty Nhật Bản bồi thường cho các nạn nhân theo phán quyết của Tòa án Tối cao Hàn Quốc vào năm 2018.

Giới phân tích nhận định động thái này thể hiện cam kết mạnh mẽ của Hàn Quốc nhằm cải thiện mối quan hệ với Nhật Bản trong bối cảnh bất ổn an ninh ngày càng gia tăng.

Dự kiến, Tổng thống Yoon Suk-yeol cũng sẽ thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước đến thủ đô Washington (Mỹ) vào tháng 4 tới nhân dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ.

Nếu diễn ra, hai chuyến thăm Nhật Bản và Mỹ có thể trở thành các động lực ngoại giao mới thúc các đẩy nỗ lực của Tổng thống Yoon Suk-yeol trong việc tăng cường hợp tác ba bên giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản nhằm giải quyết các thách thức khu vực và toàn cầu.

Ngoài ra, lãnh đạo ba nước cũng có cơ hội gặp mặt bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) dự kiến diễn ra vào tháng 5 tới tại Hiroshima, Nhật Bản nếu Hàn Quốc tham dự với tư cách khách mời.

Đức Hưng - Minh Tâm (TTXVN)
Tỷ lệ tín nhiệm Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tăng lên mức hơn 40%
Tỷ lệ tín nhiệm Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tăng lên mức hơn 40%

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, kết quả khảo sát do Cơ quan thăm dò dư luận Hàn Quốc Realmeter công bố ngày 20/2 cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống nước này Yoon Suk-yeol đã tăng lên mức hơn 40% lần đầu tiên sau 6 tuần nhờ chính sách tập trung vào các vấn đề kinh tế và sinh kế của người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN