Tổng thống Brazil nhận 34 triệu USD bất hợp pháp khi tranh cử

Ngày 2/4, Tòa án Brazil thông báo trong chiến dịch tranh cử năm 2014, Tổng thống Brazil Michel Temer đã nhận 34 triệu USD tiền đóng góp bất hợp pháp của tập đoàn xây dựng hàng đầu nước này Odebrecht và yêu cầu tiến hành điều tra ông này.

Tổng thống Michel Temer tại một sự kiện ở Brasilia ngày 16/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Thẩm phán tòa án bầu cử Brazil Nicolao Dino tuyên bố chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Dilma Rousseff và ông Temer năm 2014 đã nhận khoản đóng góp khổng lồ bất hợp pháp và đây là hành vi lạm dụng quyền hành. Ông Dino cho biết ngày 4/4 tới sẽ yêu cầu Tòa án Bầu cử Tối cao tiến hành điều tra vụ việc để xét xử ông Temer và bà Rousseff.

Báo chí Brazil nhận định những diễn biến này đe dọa việc ông Temer sẽ bị phế truất, trong khi bà Rousseff sẽ đối diện với khả năng không được ra tranh cử vào năm 2018.

TTXVN/Tin Tức
Brazil: Hàng chục nghìn người biểu tình phản đối dự luật của Chính phủ
Brazil: Hàng chục nghìn người biểu tình phản đối dự luật của Chính phủ

Hàng chục nghìn người Brazil đã quay trở lại đường phố để phản đối các dự luật cải cách vốn được chính phủ của Tổng thống Michel Temer ủng hộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN