Tổng thống Biden muốn điều tra mối quan hệ nước ngoài của tỷ phú Elon Musk

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng ông chủ mới của Twitter là một nguy cơ an ninh quốc gia.

Chú thích ảnh
Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk (phải) trò chuyện tại Hội nghị đầu tư Baron thường niên lần thứ 29 ở Thành phố New York vào ngày 4/11/2022. Ảnh: Business Wire

Trong một cuộc họp báo thảo luận về kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ Quốc hội ngày 9/11, khi được phóng viên Jenny Leonard của báo Bloomberg hỏi liệu ông có nghĩ nhà tỷ phú Elon Musk là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và liệu chính phủ liên bang có nên điều tra thương vụ Twitter xem có mối liên hệ với các quốc gia khác hay không, trong đó có Saudi Arabia, ông chủ Nhà Trắng cho rằng điều đó đáng để mắt tới.

“Tôi nghĩ rằng, mối quan hệ hợp tác của ông Elon Musk và các quốc gia khác là đáng đề điều tra. Tôi không ám chỉ ông ấy làm điều gì đó không phù hợp. Tôi chỉ nói rằng cần để mắt tới điều đó thôi”, Tổng thống Biden trả lời.

Trước đó, người sáng lập hai công ty Tesla và SpaceX đã hoàn tất thương vụ mua lại nền tảng xã hội Twitter trị giá 44 tỷ USD, chính thức tiếp quản vào ngày 27/10 và sa thải hàng nghìn nhân viên. Trang Bloomberg đưa tin thương vụ mua lại Twitter của tỷ phú Musk được tài trợ một phần bởi quỹ chính phủ của Saudi Arabia và Qatar.

Hai Thượng nghị sĩ Mỹ kêu gọi chính phủ liên bang điều tra thỏa thuận Twitter để ngăn chặn việc nền tảng này bị truy cập thông tin người dùng, từ đó có thể gây nguy hiểm cho các nhà hoạt động nhân quyền và những người chỉ trích chính phủ Saudi Arabia.

Trong thời gian ngắn, các nhà hoạt động đã gây sức ép buộc nhiều nhà quảng cáo tẩy chay Twitter. Hàng chục nhà báo và nhân vật có tiếng nói của đảng Dân chủ tuyên bố họ sẽ bỏ Twitter để chuyển sang các nền tảng xã hội khác. Trước thềm ngày bầu cử, nhà tỷ phú Musk cũng công khai kêu gọi các cử tri độc lập bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa.

Tỷ phú Musk được cho là có nhiều ý kiến trái chiều với Tổng thống Joe Biden trong việc thúc đẩy cải cách cơ sở hạ tầng và tìm cách khuyến khích các công ty sản xuất ô tô đi theo xu hướng xanh. Trong một cuộc trao đổi qua thư với đài CNBC vào tháng 2, tỷ phú Musk cáo buộc Tổng thống Joe Biden đã phớt lờ công ty sản xuất xe điện của mình mà thiên vị các nhà sản xuất ô tô lâu đời.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo RT)
Twitter tiếp tục 'nói Không với thông tin sai lệch', cấm thêm nhiều hành vi dưới thời Elon Musk
Twitter tiếp tục 'nói Không với thông tin sai lệch', cấm thêm nhiều hành vi dưới thời Elon Musk

Ngày 7/11, nền tảng mạng xã hội Twitter đã công bố các quy tắc hoạt động dưới thời tân Giám đốc điều hành Elon Musk. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN