Tổng thống Biden bất ngờ dẫn trước ông Trump trong hai cuộc thăm dò mới

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bất ngờ dẫn trước ông Donald Trump trong hai cuộc thăm dò mới được công bố, khi còn khoảng 8 tháng nữa là tới cuộc bầu cử tổng thống.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và cựu Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP/TTXVN

Cụ thể, một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos với 3.356 cử tri đã đăng ký cho thấy ông Biden nhận được 39% phiếu ủng hộ, trong khi ông Trump nhận được 38%. Cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 7 đến ngày 13/3 và sai số là +/- 1,8%.

Một cuộc thăm dò khác của Civiqs/Daily Kos với 1.324 cử tri tham gia cho thấy ứng cử viên đảng Dân chủ giành được 45% phiếu bầu so với 44% của ứng viên đảng Cộng hòa. Cuộc khảo sát này được thực hiện từ ngày 9 đến ngày 12/3 và có sai số +/- 2,8%.

Theo một cuộc thăm dò, Tổng thống Biden đã có bài phát biểu Thông điệp Liên bang và nhận được đánh giá tích cực từ hàng loạt chuyên gia cũng như phản ứng tốt từ công chúng Mỹ.

Ông Biden đã công bố kế hoạch cho phép quân đội Mỹ xây dựng một bến cảng tạm thời trên bờ biển Gaza để cho phép chuyển nhiều viện trợ nhân đạo đến khu vực hơn. Tổng thống Biden, 81 tuổi, cũng sử dụng bài phát biểu để giải quyết những lo ngại về vấn đề tuổi tác: “Trong sự nghiệp của mình, người ta đã nói rằng tôi quá trẻ và tôi quá già. Dù trẻ hay già, tôi luôn biết điều gì sẽ tồn tại”.

Nhìn chung, các cuộc thăm dò gần đây thể hiện những kết quả khá chia rẽ. Ví dụ, một cuộc thăm dò của Kaiser Family Foundation cho thấy Tổng thống Biden dẫn trước ông Trump với tỷ lệ 47% so với 44%. Đã có 1.072 cử tri đăng ký được khảo sát từ ngày 20 đến ngày 28/2 trong cuộc thăm dò này. Trong khi đó, cuộc thăm dò từ ngày 3 đến ngày 5/3 với 1.450 cử tri đã đăng ký do YouGov thực hiện lại dự báo cựu Tổng thống Biden sẽ giành được 42% phiếu bầu so với 44% của ông Trump.

Theo tính toán của trang tổng hợp thăm dò FiveThirtyEight vào ngày 15/3, mặc dù có phản hồi tích cực sau bài phát biểu Thông điệp Liên bang, nhưng tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden sau đó đã giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đại là 37,4%, với tỷ lệ không tán thành là 56,5%.

Hiện còn khoảng 8 tháng nữa là đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ và khoảng cách về tỷ lệ ủng hộ giữa hai ứng cử viên là rất hẹp. Trong khi đó, có nhiều điều có thể thay đổi, đặc biệt là vì ông Trump đang phải đối mặt với 4 cáo trạng hình sự có thể ảnh hưởng đến chiến dịch trở lại Nhà Trắng. Ông Trump đã phủ nhận các cáo buộc và không nhận tội trong tất cả các cáo trạng.

Vũ Thanh/Báo Tin tức (Theo newsweek.com)
Bầu cử Mỹ 2024: Tổng thống J. Biden, ông D. Trump nỗ lực ghi điểm
Bầu cử Mỹ 2024: Tổng thống J. Biden, ông D. Trump nỗ lực ghi điểm

Tổng thống Mỹ Joe Biden đang nỗ lực ghi điểm với cử tri toàn quốc để chuẩn bị cho màn "tái đấu" với ông Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng tháng 11 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN