Tổng thống Ápganixtan bị "ném đá" vì coi thường phụ nữ

Tổng thống Ápganixtan Hamid Karzai vào ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 đã phải hứng búa rìu dư luận từ các nghị sĩ, tổ chức nhân quyền sau khi ông thông qua một sắc lệnh trong đó coi phụ nữ là tầng lớp thứ yếu.

Tổng thống Ápganixtan Hamid Karzai. Ảnh: Internet


Sắc lệnh này được Hội đồng Ulema, chính quyền Hồi giáo cao nhất ở Ápganixtan, đưa ra từ hôm 2/3 và được ông Karzai thông qua ngày 8/3. Trong sắc lệnh có câu: "Đàn ông là thành phần cơ bản và phụ nữ là thành phần thứ yếu". Sắc lệnh còn cho rằng phụ nữ không nên giao du với đàn ông lạ trong các hoạt động xã hội như giáo dục hay ở những nơi như chợ, văn phòng... Lời khuyên này có nghĩa là Hội đồng Ulema bảo phụ nữ không nên đi học hay làm việc.

Ngoài ra, sắc lệnh cấm trêu chọc, quấy rối và đánh đập phụ nữ mà "không có lý do chính đáng". Điều đó có nghĩa là trong một số trường hợp, bạo lực gia đình đối với phụ nữ là chấp nhận được.

Một số người cho rằng sắc lệnh của Ulema có thể xóa đi những tiến bộ về quyền phụ nữ đã đạt được từ khi chế độ Taliban sụp đổ năm 2001.


Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN