Tokyo đứng trước nguy cơ mất điện

Quan ngại về nguy cơ mất điện ở thủ đô Tokyo đã gia tăng trong ngày 30/6 khi một nhà máy nhiệt điện ở miền Đông Bắc Nhật Bản phải ngừng hoạt động do trục trặc kỹ thuật, trong bối cảnh nhiệt độ trong tháng 6 ở thành phố này tăng lên mức cao kỷ lục trong gần 150 năm.

Chú thích ảnh
Tòa tháp Tokyo Tower chỉ được thắp sáng một phần để tiết kiệm điện. Ảnh: AFP

Nhà điều hành nhà máy nhiệt điện than và dầu Nakoso ở tỉnh Fukushima, Joban Joint Power Co cho biết sáng sớm 30/6, tổ máy số 9 của nhà máy đã ngừng hoạt động và hiện nhà máy này đang tập trung nỗ lực nhằm cung cấp điện trở lại cho các khu vực, trong đó có cả thủ đô Tokyo vào tối cùng ngày. 

Trong khi đó, Chính phủ Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo trong ngày thứ 4 liên tiếp về nguy cơ cắt điện cho Tokyo và các khu vực xung quanh nếu các doanh nghiệp và người dân không tuân thủ các biện pháp cần thiết để tiết kiệm năng lượng.

Trước đó, Bộ Công nghiệp Nhật Bản cho biết không có nguy cơ xảy ra mất điện ngay cả khi nhu cầu sử dụng điện ở thủ đô Tokyo tăng cao khi nhiệt độ lên tới 36,4 độ C - mức cao nhất trong tháng 6 kể từ năm 1875. 

Hiện nhiều vùng ở Nhật Bản đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) đã ban hành "cảnh báo say nắng", khuyến cáo người dân nên uống đủ nước và bỏ khẩu trang khi ra ngoài ở cả miền Đông và miền Tây Nhật Bản.

Theo Cơ quan quản lý thiên tai và hỏa hoạn Nhật Bản, trong vòng 1 tuần (tính đến ngày 26/6), đã có 4.551 người phải nhập viện vì say nắng hoặc kiệt sức vì nóng trên toàn quốc. Con số này cao gấp 4 lần được ghi nhận cùng kỳ năm ngoái.

Ngọc Hà (TTXVN)
Pakistan bị ‘vạ lây’, mất điện triền miên vì chiến lược cấm nhiên liệu Nga của EU
Pakistan bị ‘vạ lây’, mất điện triền miên vì chiến lược cấm nhiên liệu Nga của EU

Chiến dịch loại bỏ nhiên liệu Nga của EU đã gây tác động tại đất nước Pakistan xa xôi, khiến nước này mất điện triền miên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN