Tòa nhà cao tầng cổ nhất Iran bị sập

Ngày 19/1, tòa nhà cao tầng Plasco cổ nhất Iran đã bị đổ sập tại thủ Tehran sau khi hỏa hoạn bao trùm các tầng cao nhất.

Khói bốc lên từ cửa sổ toà nhà Plasco cổ nhất bị cháy. Ảnh: AP

Tòa nhà cao 15 tầng này được xây dựng từ đầu những năm 1960, bao gồm một trung tâm thương mại và các xưởng sản xuất quần áo. Tòa nhà đã được sơ tán, trong khi lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực dập lửa bên trong, song hiện chưa rõ con số thương vong.

Trước đó, truyền thông địa phương đưa tin hỏa hoạn đã khiến 30 người bị thương song đây là con số trước khi tòa nhà bị sập.

Plasco là trung tâm thương mại và tòa nhà cao tầng đầu tiên ở thủ đô Tehran. Plasco từng giữ danh hiệu tòa nhà cao nhất khi được hoàn thành vào năm 1962 cho đến khi bị soán ngôi bởi hàng loạt các công trình xây dựng sau này.

TTXVN/Tin Tức
Tai nạn thảm khốc, 24 học sinh Ấn Độ thiệt mạng
Tai nạn thảm khốc, 24 học sinh Ấn Độ thiệt mạng

Cảnh sát Ấn Độ cho biết rạng sáng 19/1, ít nhất 24 trẻ em đã thiệt mạng khi một xe tải chở cát đâm phải một xe buýt chở học sinh tại bang Uttar Pradesh, miền Bắc nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN