Người lao động chờ tìm việc tại hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). Ảnh: Reuters/TTXVN
Phán quyết cho rằng các tổ chức phi lợi nhuận đệ đơn kiện không có đủ tư cách pháp lý để theo đuổi vụ kiện. Theo phán quyết, các cáo buộc do 9 tổ chức này đưa ra là chưa đủ cơ sở theo luật hiện hành để có quyền khởi kiện.
Trước đó, Thẩm phán William Alsup tại bang California đã ban hành lệnh yêu cầu 6 cơ quan liên bang - gồm Bộ Tài chính, Bộ Cựu chiến binh, Bộ Nông nghiệp, Bộ Quốc phòng, Bộ Năng lượng và Bộ Nội vụ - phải tuyển dụng lại khoảng 16.000 nhân viên thử việc bị sa thải. Ông Alsup nhận định lý do “hiệu suất kém” được đưa ra trong các quyết định sa thải là “giả dối” và không thuyết phục.
Việc sa thải hàng loạt này là một phần trong kế hoạch của Tổng thống Trump nhằm cắt giảm quy mô và phạm vi hoạt động của chính phủ liên bang sau khi ông trở lại nắm quyền hồi tháng 1.
Phán quyết của Tòa án Tối cao là một thắng lợi pháp lý bước đầu dành cho chính quyền Tổng thống Trump trong bối cảnh vụ kiện vẫn đang tiếp tục được xem xét.