Tòa án Thái Lan buộc tội nhiều đối tượng tham gia dàn xếp tỷ số bóng đá

Ngày 16/7, một tòa án Thái Lan đã buộc tội 15 cầu thủ, một trọng tài và một trọng tài biên liên quan đến việc dàn xếp tỷ số trận đấu trong giải bóng đá vô địch quốc gia hồi năm ngoái.

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan cổ vũ một trận đấu vòng loại World Cup. Ảnh minh họa: AFP

Bộ Tư pháp Thái Lan cho biết 15 người này bị buộc tội vi phạm pháp luật, trong đó có luật thể thao và luật hình sự. Các đối tượng có thể phải đối mặt với mức án từ 1 đến 10 năm tù giam và khoản tiền phạt lên tới 600.000 baht (tương đương 18.000 USD).

Tất cả các nghi phạm đều bác bỏ buộc tội của tòa án. Dự kiến, phiên tòa sẽ mở lại vào tháng 9 tới để thu thập thêm chứng cứ. Tuyên bố của tòa án cũng không nêu rõ tên của các câu lạc bộ liên quan tới vụ án này.

Tháng 11/2017, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) thông báo khoảng 12 người bị cáo buộc nhận tiền hoặc trục lợi để dàn xếp tỷ số trận đấu. FAT cho biết có thể có thêm nhiều người sẽ bị bắt. Cảnh sát trưởng Thái Lan gọi đây là cuộc điều tra "lịch sử" đối với thể thao nước này. Theo cảnh sát Thái Lan, khoản tiền lớn nhất mà các cầu thủ và giới chức nhận được nhằm dàn xếp tỷ số của một trận đấu riêng lẻ vào khoảng 27.000 USD.

FAT đã công bố chi tiết vụ án sau khi kết thúc mùa giải năm 2017.

Người dân Thái Lan rất ưa chuộng bóng đá và chủ tịch FAT - trước đây từng là cảnh sát trưởng, đã cam kết sẽ làm trong sạch ngành thể thao nước này.

TTXVN/Báo Tin tức
Tòa án Thái Lan giữ nguyên án tử hình 2 người Myanmar trong vụ sát hại du khách Anh
Tòa án Thái Lan giữ nguyên án tử hình 2 người Myanmar trong vụ sát hại du khách Anh

Ngày 1/3, một tòa án phúc thẩm Thái Lan đã ra phán quyết giữ nguyên bản án tử hình đối với hai lao động nhập cư người Myanmar liên quan đến vụ sát hại hai du khách người Anh tại đảo Koh Tao, một điểm du lịch nổi tiếng của Thái Lan, hồi năm 2014.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN