Tình báo Hàn Quốc: Cơ sở làm giàu urani của Triều Tiên vẫn hoạt động bình thường

Ngày 29/3, Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) của Hàn Quốc cho biết Triều Tiên dường như đang duy trì cơ sở làm giàu urani trong tổ hợp hạt nhân chủ chốt ở Yongbyon, phía Bắc Bình Nhưỡng, trong trạng thái "hoạt động bình thường".

Chú thích ảnh
Cơ sở hạt nhân Yongbyon ở Triều Tiên. Ảnh: AFP/TTXVN.

Báo cáo trước Ủy ban Tình báo Quốc hội, NIS cho hay Triều Tiên đã ngừng hoạt động lò phản ứng hạt nhân 5 MW trong tổ hợp Yongbyon vào cuối năm ngoái. Tuy nhiên, vẫn có tin đồn rằng mặc dù đã ngừng các vụ thử hạt nhân và tên lửa, nhưng Triều Tiên vẫn tiếp tục chương trình hạt nhân của mình bất chấp các cuộc đàm phán với Seoul và Washington nhằm phi hạt nhân hóa và thúc đẩy cơ chế hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên.

Về các hoạt động của Triều Tiên tại địa điểm phóng tên lửa tầm xa quan trọng của nước này ở Dongchang-ri trên bờ biển phía Tây, NIS cho biết Bình Nhưỡng đã tiến hành công việc khôi phục bệ phóng ở đó hồi tháng 2 năm nay và gần như đã hoàn tất việc tái lắp đặt. Động thái này làm dấy lên quan ngại rằng Triều Tiên có thể nối lại các vụ phóng tên lửa hoặc các hành động quân sự trong bối cảnh cuộc đàm phán phi hạt nhân với Mỹ rơi vào bế tắc. 

Cuối tháng 2 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã tiến hành Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 tại Hà Nội trong nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận phi hạt nhân hóa cụ thể hơn thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh đầu tiên tại Singaporevào tháng 6 năm ngoái. Tuy nhiên, hội nghị này đã kết thúc mà không có thỏa thuận do bất đồng lên quan đến tiến trình phi hạt nhân hóa của Triều Tiên và việc Washington nới lỏng các biện pháp trừng phạt.

Tổ hợp Yongbyon được cho là cơ sở chính sản xuất plutoni phục vụ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Lò phản ứng hạt nhân công suất 5MW tại đây có khả năng sản xuất các thanh nhiên liệu đã mòn, và những thanh nhiên liệu này nếu được tái xử lý có thể cung cấp lượng plutoni đủ để mỗi năm chế tạo một quả bom nguyên tử.

Thanh Hương (TTXVN)
Hàn Quốc kêu gọi châu Á thuyết phục Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân
Hàn Quốc kêu gọi châu Á thuyết phục Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân

Ngày 28/3, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon đã kêu gọi tăng cường vai trò của các nước châu Á trong việc thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân và đem lại hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN