Tình báo Anh theo dõi 350 khách sạn trên thế giới

Khi các nhà ngoại giao đại diện cho các chính phủ tới một địa điểm tham dự hội nghị cấp cao, thảo luận hay đàm phán, họ thường đặt chỗ ở những khách sạn hạng sang và đây là mục tiêu theo dõi của tình báo Anh.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Cơ quan Tình báo chính phủ Anh (GCHQ) đã do thám cả việc đi lại của các nhà ngoại giao nhờ một hệ thống tự động theo dõi việc đặt phòng ở những khách sạn sang trọng trên thế giới.

Báo "Tấm gương" của Đức ngày 17/11 cho biết trong hơn ba năm qua, GCHQ đã cài đặt hệ thống tự động theo dõi việc đặt phòng ở ít nhất 350 khách sạn sang trọng trên thế giới để lấy thông tin về thời điểm đặt phòng, tên thành phố, khách sạn mà các nhà ngoại giao có kế hoạch tới.

Những thông tin này sẽ giúp đội ngũ kĩ thuật tình báo có thời gian chuẩn bị cần thiết cho hoạt động theo dõi, như điện thoại phòng khách sạn, máy fax hay máy tính nối mạng với mạng máy tính khách sạn.

Chương trình trên mang mật danh "Người gác cửa Hoàng gia" có lôgô là hình chim cánh cụt đội vương miện, mặc áo choàng đen và tay cầm quyền trượng, hình ảnh biểu trưng cho những người phục vụ mặc đồng phục trắng-đen ở các khách sạn sang trọng.

Những tài liệu trên trái ngược với tuyên bố hồi tuần trước của những người đứng đầu giới tình báo Anh trước một uỷ ban Quốc hội, trong đó khẳng định lý do và mục đích theo dõi của họ là để chống khủng bố.


TN
Tình báo Mỹ theo dõi mọi số điện thoại có thể
Tình báo Mỹ theo dõi mọi số điện thoại có thể

Vụ điện thoại di động của Thủ tướng Đức Angela Merkel bị nghe lén có thể chỉ là phần nổi của tảng băng trong hoạt động nghe lén các chính trị gia của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN