Tình báo Anh: Nga vẽ tàu hải quân trên mặt đất để đánh lừa UAV Ukraine

Tình báo Anh nói rằng Nga đang vẽ hình các tàu hải quân trên mặt đất để đánh lừa người điều khiển máy bay không người lái của Ukraine.

Chú thích ảnh
Bóng của một chiếc tàu ngầm được sơn trên cầu cảng bên cạnh một chiếc tàu ngầm thật (bên trái). Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh

Theo trang Business Insider, trong một bản cập nhật tình báo ngày 20/3, Bộ Quốc phòng Anh nói rằng phía Nga cũng đã vẽ hình các tàu ở bên cạnh các bến cảng, có thể nhằm gây nhầm lẫn cho những người điều khiển máy bay không người lái (UAV) phía Ukraine.

Tình báo Anh chia sẻ một hình ảnh cho thấy hình vẽ một chiếc tàu ngầm đậu ở cảng và ngay bên cạnh là chiếc tàu ngầm thật. Hình ảnh này xuất hiện ở cảng Novorossiysk của Nga trên Biển Đen.

Ukraine đã sử dụng các UAV để tấn công Hạm đội Biển Đen của Nga. Mặc dù không có tàu chiến riêng, Ukraine vẫn có thể tiêu diệt các tàu chiến Nga bằng UAV, tên lửa và các cuộc tấn công do đặc công thực hiện.

Tháng trước, Anh nói rằng 25% tàu của Nga ở Biển Đen đã bị đánh chìm, hư hỏng hoặc bị phá hủy. Để bảo vệ các tàu, Nga đã di chuyển nhiều tàu ra khỏi cảng Sevastopol ở Crimea.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, Nga đang nỗ lực nhiều hơn để ngụy trang cho các tàu nhằm giảm thiểu những tổn thất trong hai năm qua đối với cả Hạm đội Biển Đen và Lực lượng Hàng không Vũ trụ.

Ngoài ra, bộ này cũng nói rằng Nga đã dùng sơn đen để sơn lên phần mũi và đuôi tàu để trông tàu có vẻ nhỏ hơn, trở thành mục tiêu ít hấp dẫn hơn với phía Ukraine.

Tình báo Anh đánh giá đây là một trong các nỗ lực của Nga nhằm đánh lừa Ukraine và bảo vệ các tàu cũng như máy bay.

Trước đó, tình báo Anh phát hiện ra Nga bảo vệ máy bay bằng các mô hình máy bay giả và đặt lốp ô tô trên cánh máy bay. Ngoài ra, có thông tin cho rằng Nga đã vẽ hình máy bay tại 9 căn cứ không quân.

Dù vậy, tình báo Anh đánh giá rằng nỗ lực bảo vệ các tài sản trên khó thành công vì tàu và máy bay vẫn phải di chuyển để tham gia các hoạt động.

Ukraine cũng đã sử dụng mồi nhử để đánh lừa phía Nga. Họ đã chế tạo các hệ thống radar và tên lửa mồi nhử, hy vọng làm cho các lực lượng Nga sử dụng hết vũ khí đắt tiền để tấn công các mục tiêu vô dụng.

Ông George Barros, trưởng nhóm tình báo không gian địa lý và là nhà phân tích về Nga tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh, nhận định rằng Nga và Ukraine đang “chạy đua vũ trang mồi nhử”.

Phía Nga chưa bình luận gì về thông tin tình báo của Anh.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Ukraine nêu điều kiện để sản xuất 2 triệu UAV mỗi năm
Ukraine nêu điều kiện để sản xuất 2 triệu UAV mỗi năm

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine Mykhailo Fedorov cho biết nước này có thể sản xuất 2 triệu máy bay không người lái (UAV) mỗi năm, những lại không có tiền để ký hợp đồng với các nhà sản xuất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN