Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN
Dù Văn phòng Thủ tướng Israel đã chủ động xúc tiến cuộc gặp từ tuần trước, nhưng theo ynetnew, đến nay Nhà Trắng vẫn chưa xác nhận lịch làm việc giữa hai nhà lãnh đạo.
Nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa ông Netanyahu và ông Trump kể từ lần hội đàm tại Phòng Tình huống của Nhà Trắng hôm 11/2.
Một trong những mục tiêu quan trọng của chuyến công du là khôi phục lòng tin giữa hai bên sau cuộc xung đột với Iran. Những tuần gần đây, một số nhân vật thân cận với Tổng thống Trump liên tục cho rằng các đánh giá của Thủ tướng Netanyahu về diễn biến cuộc chiến đã không chính xác. Giới chức Israel lo ngại ông Trump có thể quy trách nhiệm cho nhà lãnh đạo nước này về kết quả không như kỳ vọng của chiến dịch quân sự.
Bên cạnh đó, Israel muốn trực tiếp chia sẻ toàn bộ thông tin tình báo với Washington trước khi Mỹ nối lại các cuộc thương lượng với Tehran về một thỏa thuận hạt nhân lâu dài.
Israel mong muốn phía Mỹ không chỉ tập trung vào việc cắt giảm lượng uranium làm giàu của Iran mà còn kiên quyết duy trì các "lằn ranh đỏ", trong đó có yêu cầu đưa toàn bộ uranium làm giàu ra khỏi lãnh thổ Iran. Israel cũng phản đối việc Tehran tiếp tục được quyền làm giàu uranium, vấn đề mà nước này cho rằng Washington đang có dấu hiệu nhượng bộ.
Ngoài chương trình hạt nhân, Israel muốn Mỹ đưa các chương trình tên lửa đạn đạo của Iran và sự hậu thuẫn của Tehran đối với các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực vào bất kỳ thỏa thuận nào trong tương lai.
Trong chuyến thăm Washington, Thủ tướng Netanyahu cũng dự kiến tham dự lễ tưởng niệm Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham vào tuần tới. Lễ tưởng niệm sẽ được tổ chức tại Washington trước khi linh cữu của ông được đưa về bang Nam Carolina. Tuy nhiên, thời điểm tổ chức tang lễ chính thức vẫn chưa được ấn định.
Trong khi đó, truyền thông phương Tây dẫn lời các quan chức Mỹ và Israel cho biết Tổng thống Trump đã trao đổi qua điện thoại với ông Netanyahu hôm thứ Năm tuần trước (9/7) và đề nghị Israel bắt đầu tái bố trí lực lượng, rút quân khỏi các khu vực bên ngoài Syria, đồng thời thực hiện động thái tương tự tại Liban.
Theo một quan chức Mỹ, ông Trump cho rằng sự hiện diện của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tại Syria đang làm gia tăng căng thẳng và có nguy cơ khiến tình hình leo thang. Nhận định này được đưa ra không lâu sau vụ một chốt quân sự của Israel tại Syria bị tấn công bằng hỏa lực, buộc IDF đáp trả bằng các cuộc không kích vào vùng đệm.
Nguồn tin Mỹ cho biết Tổng thống Trump đã nói với Thủ tướng Netanyahu rằng: "Họ không muốn các ông ở đó. Các ông nên tái bố trí lực lượng", đồng thời nhấn mạnh điều này cũng áp dụng đối với Liban.
Cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra chỉ một ngày sau khi ông Trump gặp Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo các quan chức Mỹ, chính quyền Trump đã dành nhiều tháng tìm cách thúc đẩy một thỏa thuận an ninh mới giữa Israel và Syria, song cuối cùng kết luận rằng Thủ tướng Netanyahu không sẵn sàng chấp nhận những nhượng bộ mà Washington mong muốn. Một trong những yêu cầu của Mỹ là Israel từng bước rút lực lượng khỏi các vùng lãnh thổ Syria mà IDF kiểm soát sau khi chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ vào tháng 12/2024.