Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết hạn chế Tổng thống phát động chiến dịch quân sự chống Iran

Với 55 phiếu thuận và 45 phiếu chống, Thượng viện Mỹ ngày 13/2 đã thông qua một nghị quyết hạn chế Tổng thống Donald Trump sử dụng các lực lượng quân đội chống Iran. 

Chú thích ảnh
 Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THX/TTXVN

Có 8 Thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa và toàn bộ 47 thượng nghị sĩ đảng Dân chủ bỏ phiếu ủng hộ dự thảo nghị quyết. Theo đó, Thượng viện Mỹ đã thông qua nghị quyết không cho phép Mỹ triển khai bất cứ hành động quân sự nào chống Iran khi chưa được Quốc hội chấp thuận.  

Nghị quyết sẽ được chuyển tới Hạ viện và dự kiến sẽ được chấp thuận.

Tuy nhiên, Nhà Trắng cảnh báo sẽ phủ quyết nếu văn kiện này được trình lên Tổng thống Trump, trong khi Thượng viện sẽ không hội đủ tối thiểu 2/3 số phiếu để bác bỏ phủ quyết này.

Tháng trước, Hạ viện đã thông qua một dự luật tương tự nghị quyết vừa được Thượng viện thông qua, nhưng dự luật đó chỉ mang tính biểu tượng và không được Thượng viện chấp thuận. 

Các nghị quyết được đề xuất sau vụ Tổng thống Trump chỉ thị quân đội Mỹ không kích sân bay quốc tế Baghdad của Iraq khiến Tư lệnh quân sự cấp cao của Iran - Tướng Qasem Soleimani - thiệt mạng hồi tháng 1 vừa qua. Vụ việc làm dấy lên lo ngại xung đột leo thang giữa Mỹ và Iran.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Tổng thống Mỹ không muốn sử dụng vũ lực chống Iran
Tổng thống Mỹ không muốn sử dụng vũ lực chống Iran

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 8/1 (giờ Mỹ), trong bài phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết không có người Mỹ nào thương vong trong các vụ tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq, đồng thời kêu gọi các cường quốc cố gắng ký kết một thỏa thuận hạt nhân mới với Tehran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN