Thượng viện Mỹ ngăn bỏ phiếu trừng phạt Iran

Cho rằng cần có thêm thời gian để nghiên cứu, phe Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ ngày 17/5 đã ngăn cản việc bỏ phiếu về các biện pháp trừng phạt kinh tế mới đối với Iran.

Động thái bất ngờ này đã khiến các thượng nghị sỹ Dân chủ nổi giận vì họ dự kiến thông qua dự luật trên trước các cuộc đàm phán giữa Iran với nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Nga, Anh, Pháp, Mỹ và Trung Quốc cùng với Đức) vào tuần tới.

Thủ lĩnh của đảng Dân chủ tại Thượng viện, ông Harry Reid, nói rằng ông cảm thấy như bị "lừa dối" sau động thái trên của phe Cộng hòa. Trong khi đó, Thượng nghị sỹ Mitch McConnell, thủ lĩnh phe Cộng hòa tại Thượng viện, cho biết ông mới chỉ nhận được dự thảo luật này tối trước đó và vì vậy cần có thêm thời gian để xem xét dự luật. Các thượng nghị sỹ của cả hai đảng cho biết họ vẫn hy vọng các biện pháp trừng phạt Iran được thông qua, mặc dù thời hạn chót thông qua dự luật này vẫn chưa rõ ràng.


Máy bay trực thăng Iran bay tuần tra trên nhà máy hạt nhân Natanz, cách Têhêran khoảng 270 km về phía nam. Ảnh: AFP/TTXVN



Các biện pháp trừng phạt Iran chủ yếu cấm các cá nhân hoặc công ty giao dịch với các doanh nghiệp dầu khí và vận tải dầu Iran, nhằm đánh vào nguồn thu quan trọng từ dầu mỏ của Têhêran. Dự luật mới được dựa trên các biện pháp trừng phạt mà Tổng thống Barack Obama đã ký ban hành tháng 12/2011, theo đó đe dọa trừng phạt bất cứ định chế nước ngoài nào giao dịch với Ngân hàng trung ương Iran.

Mỹ và phương Tây nghi ngờ Iran tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân dưới vỏ bọc chương trình năng lượng hạt nhân dân sự, song Têhêran đã bác bỏ cáo buộc và khẳng định chương trình này chỉ phục vụ các mục đích hòa bình. Cho đến nay, Liên hợp quốc đã áp đặt 4 đợt trừng phạt Iran. Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và một số nước khác cũng đang áp đặt lệnh cấm vận đối với các ngân hàng, thể chế tài chính và ngành dầu mỏ của Iran để gây sức ép buộc Têhêran quay trở lại bàn đàm phán.

Vòng đàm phán gần đây nhất giữa Iran và nhóm P5+1 đã được tổ chức tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 14/4 vừa qua. Theo kế hoạch, vòng đàm phán tiếp theo giữa hai bên sẽ diễn ra ngày 23/5 tới tại thủ đô Bátđa của Irắc.

TTXVN/Tin tức
Mỹ thắt chặt trừng phạt Iran và Xyri
Mỹ thắt chặt trừng phạt Iran và Xyri

Trong nỗ lực tăng cường sức ép đối với Iran và Xyri, ngày 1/5 Tổng thống Barack Obama đã ký lệnh cho phép Bộ Tài chính áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào các tổ chức và cá nhân nước ngoài né tránh các lệnh cấm vận của Mỹ đối với hai nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN