Thương hiệu xa xỉ tung hàng hiệu chủ đề lợn đón năm Hợi

Nhiều thương hiệu xa xỉ nổi tiếng đã tung một loạt sản phẩm chủ đề lợn nhằm kỷ niệm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi của người châu Á.

Theo Bloomberg, hình dáng con lợn xuất hiện trong mọi sản phẩm từ những chiếc đồng hồ thanh lịch của Thụy Sĩ cho tới những phụ kiện treo túi xách dễ thương.

Chú thích ảnh
Ảnh: Vacheron Constantin

Hãng Vacheron Constantin đã tung mẫu đồng hồ bạch kim phiên bản giới hạn với hình một con lợn trên mặt đồng hồ. Giá của chiếc đồng hồ lợn là 123.000 USD.

Chú thích ảnh
Ảnh: Fabergé

Hãng Bottega Veneta và Louis Vuitton giới thiệu móc chìa khóa hình con lợn và phụ kiện treo túi xách hình lợn làm bằng da hảo hạng với giá 490 USD và 480 USD.

 
Chú thích ảnh
Ảnh: Vendors

Hãng Johnnie Walker hy vọng khách hàng sẽ mừng năm mới bằng chai rượu phiên bản đặc biệt 250 USD Blue Label blended Scotch Whisky có hình một chú lợn màu trắng, vàng và xanh da trời.

Chú thích ảnh
Ảnh: Johnnie Walker

Gucci thì tung một loạt sản phẩm chủ đề lợn gồm túi xách, áo sơ mi, áo len và cả bít tất với phiên bản hoạt hình Disney của The Three Little Pigs (Ba chú lợn con). 

Chú thích ảnh
Ảnh: Louis Vuitton
 
Chú thích ảnh
Ảnh: Gucci

Khi mở chiếc mặt dây chuyền hình quả trứng 8.200 USD của hãng Faberge, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy hình một con lợn mini bên trong.

Chú thích ảnh
Ảnh: Faberge

Trong khi đó, Baccarat có đồ lưu niệm hình lợn giá 390 USD bằng pha lê.

Chú thích ảnh
Ảnh: Baccarat

 Hãng Longchamp và Estee Lauder cũng không chịu đứng ngoài xu thế lợn năm nay.

Chú thích ảnh
Ảnh: Estée Lauder
Chú thích ảnh
Ảnh: Longchamp

Con lợn là con giáp thứ 12 và là đứng cuối trong 12 con giáp. Người nào sinh ra vào năm con lợn được cho là có tính cách tuyệt vời và may mắn. Họ chăm chỉ và tràn đầy năng lượng, thực tế và thích tận hưởng cuộc sống. 

Thùy Dương/Báo Tin tức
Năm Hợi, giới trẻ Đài Loan đua nhau nuôi lợn cảnh
Năm Hợi, giới trẻ Đài Loan đua nhau nuôi lợn cảnh

Tết Nguyên đán Kỷ Hợi sắp tới, giới trẻ Đài Loan (Trung Quốc) đang sốt trào lưu nuôi lợn cảnh thay cho thú cưng. Tuy nhiên, những người yêu lợn sợ rằng trào lưu này sẽ tàn sau Tết và một loạt con lợn sẽ bị bỏ rơi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN