Bà Rebeca Grynspan phát biểu tại một hội nghị ở Berlin, Đức, ngày 24/6/2022. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Trả lời phỏng vấn của hãng tin UN News, bà Grynspan cho biết: "Khi hai nền kinh tế lớn nhất áp đặt thuế quan, điều đó sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người, không chỉ các nền kinh tế tham gia vào cuộc chiến thuế". Bà Grynspan bày tỏ đặc biệt lo ngại về số phận của các quốc gia nhỏ hơn, dễ bị tổn thương. Bà nói: "Chúng tôi tập trung vào những gì có thể xảy ra với các quốc gia dễ bị tổn thương hơn, chẳng hạn như các quốc gia kém phát triển nhất và các quốc đảo nhỏ đang phát triển".
Theo bà Grynspan, các quốc gia nghèo chủ yếu xuất khẩu nguyên liệu thô được sử dụng trong sản xuất của Mỹ không góp phần vào thâm hụt thương mại của Mỹ, nên "không phải là đối thủ cạnh tranh hoặc mối đe dọa an ninh quốc gia đối với Mỹ". Vì vậy, bà kêu gọi “giúp họ tránh khỏi nỗi đau về thuế quan".
Người đứng đầu UNCTAD nhận định thế giới đang ở trong một “trạng thái bình thường mới” với tăng trưởng thấp và nợ cao, đồng thời bày tỏ lo ngại rằng nền kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng chậm lại. Bà Grynspan cảnh báo: "Nếu chúng ta có một thời gian dài bất ổn, khi mọi thứ thay đổi liên tục, điều này sẽ gây tổn hại vì chúng ta không biết phải làm gì".
Cảnh báo trên được đưa ra sau khi ông Trump bất ngờ tuyên bố hoãn thuế trong 90 ngày đối với hầu hết các đối tác thương mại của Mỹ, nhưng tăng thuế đối với Trung Quốc lên 125%. Sau đó, ngày 10/4, Nhà Trắng đã làm rõ rằng thuế đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc hiện ở mức 145%, nhưng mức thuế cơ sở 10% đối với hầu hết các nhà xuất khẩu khác vẫn được giữ nguyên.