Thủ tướng S.Abe đánh giá cao vai trò của cố Thủ tướng Yasuhiro Nakasone

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đánh giá cao vai trò lãnh đạo của cựu Thủ tướng Yasuhiro Nakasone, người vừa từ trần ngày 29/11, hưởng thọ 101 tuổi.

Chú thích ảnh
Cựu Thủ tướng Nhật Bản Yasuhiro Nakasone. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trong một tuyên bố, ông Abe cho biết cố Thủ tướng Nakasone đã chèo lái đất nước vào thời điểm bước ngoặt lớn trong lịch sử hậu chiến, khi Nhật Bản phải đối mặt với rất nhiều khó khăn cả từ bên trong và bên ngoài, như cuộc đối đầu quân sự thời Chiến tranh Lạnh và tranh cãi thương mại với Mỹ. Ông Abe khẳng định cố Thủ tướng Nakasone đã làm cho liên minh Nhật - Mỹ vững chắc hơn thông qua mối quan hệ cá nhân của ông với cố Tổng thống Mỹ Ronald Reagan; ông cũng là người đã củng cố quan hệ của Nhật Bản với các nước láng giềng châu Á, đưa Nhật Bản đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì trật tự kinh tế và hòa bình thế giới.

Về đối nội, Thủ tướng Abe cho biết trong thời gian tại nhiệm (1983-1987), ông Nakasone đã thúc đẩy cải cách hành chính và thuế khóa, dẫn tới việc tư nhân hóa nhiều doanh nghiệp nhà nước quan trọng, trong đó có tập đoàn đường sắt quốc gia.

Trong tuyên bố của mình, Thủ tướng Abe bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất khi nghe tin cựu Thủ tướng Nakasone từ trần.

Bích Liên (TTXVN)
Ông Shinzo Abe trở thành Thủ tướng Nhật Bản tại nhiệm lâu nhất trong lịch sử
Ông Shinzo Abe trở thành Thủ tướng Nhật Bản tại nhiệm lâu nhất trong lịch sử

Ngày 20/11, ông Shinzo Abe đánh dấu ngày làm việc thứ 2.887 trên cương vị Thủ tướng, theo đó chính thức trở thành vị Thủ tướng Nhật Bản tại nhiệm lâu nhất trong lịch sử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN