Thủ tướng Nhật sẽ không viếng đền Yasukuni nữa?

Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) Nhật Bản cầm quyền Masahiko Komura cho biết hồi tháng 5, ông đã nói với giới chức Trung Quốc ông tin Thủ tướng Shinzo Abe sẽ không có thêm bất kỳ chuyến viếng đền Yasukuni nào khác.

Thủ tướng Shinzo Abe (thứ hai, trái) viếng đền Yasukuni ngày 26/12/2013. Ảnh: Kyodo/TTXVN


Ông Komura cho biết phía Trung Quốc “đã lắng nghe” lời khẳng định trên song ông không cho biết thêm chi tiết về nội dung cũng như ông đã nói chuyện với quan chức nào của Trung Quốc.

Hồi đầu tháng 5, ông Komura đã dẫn một phái đoàn quốc hội Nhật Bản đến Trung Quốc và gặp gỡ các quan chức, trong đó có ông Trương Đức Giang, nhân vật thứ 3 trong Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ông Komura đã nói với ông Trương Đức Giang rằng Thủ tướng Abe hy vọng sẽ có cuộc hội đàm chính thức với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vào dịp hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh vào tháng 11 tới. Trung Quốc đã lên tiếng phản đối chuyến viếng thăm ngôi đền có liên quan tới chiến tranh này hồi tháng 12/2013.

Ông Abe và ông Tập Cận Bình hiện chưa có cuộc hội đàm chính thức nào kể từ khi nhậm chức cách đây hơn 1 năm.


T.N
Các bộ trưởng Nhật Bản lại thăm đền Yasukuni
Các bộ trưởng Nhật Bản lại thăm đền Yasukuni

Sáng 22/4, Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản Yoshitaka Shindo lại đến thăm đền Yasukuni tại Tokyo, sau khi đã có chuyến thăm tương tự hôm 12/4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN