Bà Takaichi và ông Trump ký thỏa thuận khoáng sản. Ảnh chụp màn hình
Theo kênh CNN ngày 28/10, thông tin trên do thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với các phóng viên.
Ông Trump luôn công khai mong muốn giành giải thưởng này và bà Takaichi là nhà lãnh đạo thế giới mới nhất đề cử Tổng thống Mỹ và cho rằng ông xứng đáng nhận giải.
Bà Takaichi bày tỏ ấn tượng sâu sắc với chính sách ngoại giao năng động của ông Trump, đặc biệt là thành công trong thúc đẩy lệnh ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia, cũng như các thỏa thuận lịch sử đạt được gần đây tại Trung Đông. Bà nhấn mạnh: "Thế giới đã trở nên yên bình hơn chỉ trong một thời gian ngắn và tôi đánh giá cao cam kết của Tổng thống Trump đối với hòa bình, ổn định toàn cầu".
Đề cử của bà Takaichi được đưa ra trong bối cảnh trong cuộc hội đàm thượng đỉnh song phương đầu tiên diễn ra tại Tokyo ngày 28/10, bà và Tổng thống Trump đã ký kết khuôn khổ hợp tác nhằm đảm bảo nguồn cung khoáng sản chiến lược và đất hiếm thông qua hoạt động khai thác và chế biến.
Theo tuyên bố của Nhà Trắng, hai nước sẽ phối hợp sử dụng các công cụ chính sách kinh tế và đầu tư song song nhằm thúc đẩy phát triển thị trường khoáng sản chiến lược và đất hiếm đa dạng, minh bạch, công bằng.
Thủ tướng Takaichi khẳng định quyết tâm trở thành nhà lãnh đạo có thể củng cố sức mạnh tổng hợp của Nhật Bản, từ ngoại giao, quốc phòng, kinh tế, công nghệ, thông tin cho đến nguồn nhân lực. Bà nhấn mạnh mong muốn làm cho Nhật Bản và Mỹ cùng mạnh mẽ và thịnh vượng hơn, đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ cùng nhau mở ra thời kỳ hoàng kim mới cho liên minh Nhật - Mỹ.
Thủ tướng Nhật Bản cũng thông báo kế hoạch tặng 250 cây hoa anh đào cho Washington, D.C., nhân dịp kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ vào năm tới, cùng với màn pháo hoa đến từ tỉnh Akita (Nhật Bản) sẽ được bắn vào ngày 4/7.
Trước Thủ tướng Nhật Bản, hồi tháng 8, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cũng nói rằng ông đã đề cử ông Trump cho giải thưởng Nobel Hòa bình vì vai trò của Tổng thống trong chấm dứt xung đột biên giới giữa Campuchia và Thái Lan. Ông Hun Manet đưa ra thông báo này trong khi cảm ơn ông Trump vì mức thuế nhập khẩu Campuchia được giảm mạnh xuống còn 19%.
Hồi tháng 6, Pakistan cho biết nước này sẽ đề xuất ông Trump cho giải Nobel Hòa bình vì giúp giải quyết xung đột với Ấn Độ.
Hồi tháng 7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng nói rằng ông đã đề cử ông Trump cho giải thưởng danh giá trên.
Trong khi đó, Ủy ban Nobel Na Uy đã không chọn Tổng thống Trump là người giành giải Nobel Hòa bình 2025. Vào thời điểm đó, một phát ngôn viên Nhà Trắng nói rằng việc ủy ban này bỏ qua nỗ lực hòa giải của ông Trump cho thấy ủy ban đặt chính trị lên trên hòa bình.
Các đề cử cho giải thưởng 2025 đã đóng vào cuối tháng 1, cùng tháng ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai.