Thủ tướng Nga tới Havana, bắt đầu thăm chính thức Cuba

Truyền thông nhà nước Nga cho biết, ngày 3/10, Thủ tướng nước này Dmitry Medvedev đã tới thủ đô Havana, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cuba hai ngày.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Tass

Sáng 3/10 theo giờ địa phương (tối 3/10 giờ Việt Nam), Thủ tướng Nga Medvedev đã đến Sân bay quốc tế Jose Martí. Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez Parrilla đã ra tận máy bay đón phái đoàn Nga.

Theo Reuters, Thủ tướng Medvedev là lãnh đạo cấp cao nhất của Nga thăm Cuba kể từ sau chuyến thăm mang ý nghĩa biểu tượng quan trọng hồi năm 2014 của Tổng thống Vladimir Putin tới Havana.

Giáo sư William LeoGrande tại Đại học American đánh giá chuyến thăm sẽ phát đi một thông điệp về sự ủng hộ của Moskva đối với Havana, trong bối cảnh "đảo quốc tự do" đang đối mặt với chính sách thù địch ngày càng leo thang của Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo hãng tin RT, Thủ tướng Medvedev dự kiến hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez.

Thông cáo đăng tải trên trang web Chính phủ Nga cho biết hai bên sẽ thảo luận các vấn đề tăng cường quan hệ Nga-Cuba trong lĩnh vực thương mại, kinh tế, đầu tư, năng lượng, vận tải văn hóa, nhân đạo và các vấn đề khác. Nguồn tin cho biết thêm, sau cuộc gặp, hai bên sẽ ký một thỏa thỏa thuận liên bộ và liên chính phủ, cũng như các hợp đồng thương mại.

Tháng 5/2019, Ngoại trưởng Cuba Bruno Eduardo Rodriguez đã có chuyến thăm hữu nghị tới Nga và hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Sergei Lavrov. Trong cuộc họp báo chung, ông Lavrov cho biết tại cuộc hội đàm, hai bên đã phân tích khả năng mở rộng quan hệ trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư, điện hạt nhân, văn hóa và nhân đạo.

Ngoại trưởng Lavrov nêu cụ thể các doanh nghiệp Nga đang tham gia các dự án năng lượng dài hạn, cơ sở hạ tầng giao thông, thiết bị đường sắt, nông nghiệp và sản xuất thiết bị chiếu sáng ở Cuba. Theo ông Lavrov, Nga có kế hoạch phát triển hợp tác với Cuba trong tất cả các lĩnh vực này, cũng như thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, công nghệ thông tin, năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình và thám hiểm không gian.

Ông Lavrov nêu rõ Nga coi Cuba là đối tác chiến lược trên trường quốc tế. Nga sẽ tiếp tục duy trì quan hệ đồng minh chiến lược với Cuba. Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cũng nêu rõ sức ép của Mỹ đối với Cuba thông qua Luật Helms-Burton là đi ngược lại luật pháp quốc tế.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Lavrov cho biết ông đã thảo luận với người đồng cấp Parrilla về tình hình ở Venezuela. Theo ông Lavrov, cả Nga và Cuba đều không chấp nhận cách tiếp cận của Mỹ trong vấn đề Venezuela và khẳng định sẽ bảo vệ các quy định và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc về mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia trên thế giới.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Diaz-Canel thăm Nga tháng 11/2018. Ảnh: Daily Express

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Cuba diễn ra đúng nửa năm sau chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Diaz-Canel tới Nga vào tháng 11/2018. Trong chuyến thăm này, lãnh đạo 2 nước đã khẳng định mối quan hệ giữa Nga và Cuba mang tính chất đồng minh, chiến lược được gắn kết bằng tình hữu nghị vững chắc, cảm thông lẫn nhau, tôn trọng và hỗ trợ đoàn kết.

Đầu tháng 9 này, Cuba và Nga đã phê duyệt việc thành lập Teccomp Caribe, S.A., công ty liên doanh đầu tiên giữa Công ty Thị trường Cuba Siment Aut S.A. và công ty United Composite Technologies của Nga, chuyên sản xuất vật liệu tổng hợp cho ngành xây dựng.

Phát biểu với báo giới ngày 12/9, Thứ trưởng Công nghiệp Cuba José Gaspar Álvarez Sandoval cho biết Teccomp Caribe, S.A. sẽ được xây dựng tại Đặc khu Phát triển Mariel, và dự kiến sau khi hoàn thành, sẽ mất một năm để đầu tư công nghệ cho nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng này. Teccomp Caribe, S.A. được kỳ vọng sẽ góp phần giảm bớt việc nhập khẩu vật liệu xây dựng của đảo quốc Caribe và thúc đẩy sản xuất tại khu vực.

Trước đó, ngày 11/9, trong khuôn khổ cuộc họp lần thứ IX của nhóm công tác về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học kỹ thuật của Ủy ban Liên chính phủ Nga-Cuba, Thứ trưởng Công nghiệp Cuba José Gaspar Álvarez Sandoval và Thứ trưởng Bộ Công thương Nga Vasily Osmakov đã ký nghị định thư hợp tác trong các lĩnh vực luyện kim, hàng không, đặc biệt việc khôi phục đội bay Cuba, các công ty lắp ráp ô tô, ngành dệt may và vật liệu xây dựng.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev thăm Cuba
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev thăm Cuba

Truyền thông nhà nước Nga ngày 30/9 đưa tin Thủ tướng nước này Dmitry Medvedev sẽ thăm Cuba trong hai ngày 3-4/10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN