Thủ tướng Malta kêu gọi tổng tuyển cử trước thời hạn

Thủ tướng Malta Joseph Muscat đã kêu gọi tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn vào ngày 3/6 tới, trong một động thái thể hiện sự nhượng bộ trước áp lực cho rằng gia đình ông dính líu tới bê bối rò rỉ Hồ sơ Panama.

Thủ tướng Malta Joseph Muscat.Ảnh: AFP/TTXVN.

Phát biểu tại thủ đô Valletta nhân ngày Quốc tế Lao động 1/5, Thủ tướng Muscat nhấn mạnh bản thân là người trong sạch, nên ông không lo sợ bất kỳ sự công kích nào nhắm vào ông và gia đình mình trong những ngày qua. Nhà lãnh đạo Malta - quốc gia giữ chức Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU) tới ngày 30/6 này - cũng khẳng định trách nhiệm của ông không chỉ là bảo vệ bản thân, gia đình mà còn bảo vệ cả đất nước. Bởi vậy, ông tuyên bố sẽ "không tha thứ" cho việc giới chức Malta đẩy người dân lao động vào cảnh mất việc làm vì đất nước bất ổn, đồng thời kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử trước một năm so với kế hoạch.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Muscat phải đối diện với các cáo buộc cho rằng công ty lớn thứ 3 ở Panama thuộc sở hữu của vợ ông, bà Michelle Muscat. Việc có một công ty ở nước ngoài không phải là điều phi pháp, song sự không công khai gây nghi ngờ về các hoạt động rửa tiền. Tuy nhiên, bà Michelle Muscat kịch liệt bác bỏ cáo buộc trên. Cơ quan chức năng Malta cũng đã vào cuộc điều tra, nhưng dự kiến quá trình điều tra sẽ còn kéo dài.

Chưa dừng lại tại đó, Thủ tướng Muscat còn vấp phải sự chỉ trích của người dân vì không hành động quyết đoán để ngăn chặn nạn tham nhũng liên quan tới các công ty "mờ ám" ở nước ngoài của Bộ trưởng Năng lượng Malta Konrad Mizzi và Tham mưu trưởng Keith Schembri. Tuy vậy, người đứng đầu chính phủ Malta nhấn mạnh kể từ khi nhận chức năm 2013, ông đã giúp đất nước gặt hái được thành quả kinh tế "kỳ diệu", với việc lần đầu tiên đảo quốc Nam Âu này đạt thăng dư ngân sách trong vòng 35 năm qua, đi kèm với đó là tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức thấp kỷ lục và tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định.

Tháng trước, chính phủ theo đường lối trung tả ở Malta cũng đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trong quốc hội liên quan tới vụ bê bối rò rỉ Hồ sơ Panama.

Vụ rò rỉ 11,5 triệu tài liệu từ Công ty Luật Mossack Fonseca của Panama, hay còn gọi là vụ bê bối "Hồ sơ Panama", bị phanh phui hồi tháng 4 năm ngoái đã hé lộ mạng lưới công ty “ma” khổng lồ trên thế giới. Nhiều quốc gia đã đồng loạt mở các cuộc điều tra trốn thuế, Thủ tướng Iceland phải từ chức và Pháp đưa Panama quay lại danh sách đen các quốc gia và vùng lãnh thổ không hợp tác trong cuộc chiến chống nạn trốn thuế.

Sau vụ bê bối này, Panama đã cam kết đẩy mạnh cuộc chiến chống rửa tiền và trốn thuế, đồng thời hợp tác với Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) nhằm cải thiện sự minh bạch tài chính tại nước này.

TTXVN/Tin Tức
Malta xét xử hai đối tượng cướp máy bay Libya
Malta xét xử hai đối tượng cướp máy bay Libya

Ngày 25/12, hai đối tượng người Libya đã bị đưa ra xét xử tại một tòa án ở thành phố Valetta của Malta sau khi bị cáo buộc sử dụng vũ khí giả khống chế chiếc máy bay Airbus A320.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN