Thủ tướng Hungary tìm kiếm liên minh mới trong Nghị viện châu Âu

Ngày 1/4, Thủ tướng Hungary Viktor Orban, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki và cựu Bộ trưởng Nội vụ Italy Matteo Salvini, những người theo đường lối dân túy, đã tiến hành một cuộc gặp 3 bên ở thủ đô Budapest của Hungary.

Trong đó, ba chính trị gia đã nhất trí thành lập một liên minh chính trị mới theo đường lối cánh hữu nhằm cạnh tranh với khối đảng Nhân dân châu Âu (EPP) trung hữu, nhóm chính trị lớn nhất trong Nghị viện châu Âu (EP). 

Chú thích ảnh
Toàn cảnh một phiên họp Nghị viện châu Âu ở Brussels, Bỉ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp, cả ba chính trị gia cam kết tiếp tục hợp tác nhằm tìm kiếm một liên minh chính trị mới. Thủ tướng Orban cho biết cuộc gặp này là bước đầu tiên trong "đoạn đường dài", và các bên sẽ tiếp tục nhóm họp vào tháng 5 tới, hoặc tại Rome (Italy) hoặc tại Vacxava (Ba Lan). Thời điểm cụ thể sẽ được quyết định tùy thuộc vào diễn biến dịch bệnh. Trước khi diễn ra cuộc gặp, Thủ tướng Hungary tiết lộ ông cùng hai chính trị gia trên sẽ cho ra mắt một "nền tảng, một tổ chức, một tiến trình mới", qua đó sẽ đại diện cho những người dân vốn tin tưởng về một châu Âu truyền thống.

Động thái trên diễn ra chỉ 2 tuần sau khi đảng Fidesz của Thủ tướng Orban hoàn tất tiến trình rút khỏi EPP, chấm dứt nhiều năm xung đột trong EPP liên quan đến chính sách của chính quyền Thủ tướng Orban. Hồi tháng 3/2019, EPP đã đình chỉ hoạt động đối với đảng Fidesz của Thủ tướng Hungary Viktor Orban trong khối này.

Theo lý giải của cựu Bộ trưởng Nội vụ Italy Salvini, nếu nhóm Dân chủ và Nhận diện (ID) cực hữu tại EP, trong đó đảng Liga của ông là lớn nhất, sáp nhập với nhóm Những người theo chủ nghĩa cải cách và Bảo thủ châu Âu (ECR), vốn bao gồm đảng Công lý và Luật pháp (PiS) của Thủ tướng Ba Lan Morawiecki, sẽ kiến tạo một khối chính trị lớn thứ hai tại Nghị viện châu Âu chỉ sau EPP. 

EPP là nhóm chính trị lớn nhất và có tầm ảnh hưởng nhất trong cơ quan lập pháp của Liên minh châu Âu, tập hợp các phong trào trung hữu ở châu Âu.

Thanh Hương  (TTXVN)
Nghị viện châu Âu sẵn sàng phê chuẩn hộ chiếu vaccine
Nghị viện châu Âu sẵn sàng phê chuẩn hộ chiếu vaccine

Nghị viện châu Âu (EP) dự kiến sẽ phê chuẩn hộ chiếu vaccine trong phiên họp toàn thể diễn ra từ ngày 7-10/6 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN