Thủ tướng Đức sẽ thảo luận về ngoại giao và an ninh với Tổng thống Mỹ

Nhà Trắng ngày 18/4 thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel vào ngày 27/4 tới tại Washington để thảo luận về quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế cùng quan tâm.

Thủ tướng Đức Angela Merkel (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tại Hamburg, Đức ngày 8/7/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thông báo, tại cuộc gặp thượng đỉnh, Tổng thống Trump và Thủ tướng Merkel sẽ "tái khẳng định quan hệ đối tác, được xem là nền tảng của quan hệ xuyên Đại Tây Dương và khối liên minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), khi hai nước cùng phối hợp giải quyết một loạt thách thức địa chính trị và kinh tế".

Trong khi đó, từ Berlin, Phó phát ngôn viên Chính phủ Đức, bà Ulrike Demmer cho biết cuộc gặp giữa Thủ tướng Merkel và Tổng thống Trump sẽ tập trung thảo luận các vấn đề song phương, ngoại giao và an ninh.

Mối quan hệ giữa Mỹ và Đức, vốn tương đối tốt đẹp dưới thời Tổng thống Mỹ tiền nhiệm Barack Obama, đã trở nên xấu đi khi Tổng thống Trump nhậm chức. Giữa hai bên nảy sinh nhiều bất đồng liên quan tới chi tiêu quốc phòng của NATO, vấn đề thương mại và thỏa thuận hạt nhân Iran. Lần gần nhất, Thủ tướng Merkel tới Nhà Trắng là cách đây một năm.

TTXVN/Báo Tin tức
Đức, Mỹ kêu gọi Liên hợp quốc nhanh chóng trừng phạt Triều Tiên
Đức, Mỹ kêu gọi Liên hợp quốc nhanh chóng trừng phạt Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 4/9, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cùng kịch liệt lên án vụ thử hạt nhân vừa qua của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Liên hợp quốc (LHQ) nhanh chóng thống nhất đưa ra các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Bình Nhưỡng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN