Thủ tướng Canada tuyên bố áp thuế 100% đối với xe điện Trung Quốc

Ngày 26/8, Thủ tướng Canada Justin Trudeau tuyên bố nước này sẽ áp mức thuế 100% đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Ô tô điện được sản xuất tại nhà máy ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 24/4/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu với báo giới tại Halifax, thủ phủ tỉnh Nova Scotia, Thủ tướng Trudeau cũng nêu rõ Canada sẽ áp mức thuế 25% đối với thép và nhôm nhập khẩu từ Trung Quốc. 

Chính phủ của Thủ tướng Trudeau đang nỗ lực định vị Canada là một phần quan trọng của chuỗi cung ứng xe điện toàn cầu. Canada cho rằng ngành ô tô của họ đang phải đối mặt với sự cạnh tranh không lành mạnh từ chính sách sản xuất quá mức và hoạt động phi thị trường của phía Trung Quốc.

Trong khi đó, Trung Quốc cho rằng nếu Canada áp dụng mức thuế tương tự như của Mỹ sẽ gây ra ảnh hưởng không có lợi tới hoạt động thương mại song phương. Ngày 7/8 vừa qua, Trung Quốc đã khuyến cáo Canada không nên áp thuế 100% đối với xe điện nhập khẩu từ nước này.

Hồi tháng 5, Mỹ đã tăng thuế từ 25% lên 100%, trong khi Liên minh châu Âu đã áp đặt mức thuế quan mới có thể lên tới 38% đối với xe điện Trung Quốc.

Phương Oanh (TTXVN)
Áp thêm thuế xe điện Trung Quốc đẩy EU vào thế khó
Áp thêm thuế xe điện Trung Quốc đẩy EU vào thế khó

Trong bài viết đăng trên Global Times ngày 23/8, chuyên gia Jeff Tianfu Zhang, Ủy viên Ủy ban Kế toán và Tài chính, Hiệp hội Người di cư tài năng và chất lượng Hong Kong (Trung Quốc) cho rằng thuế quan của Liên minh châu Âu (EU) đối với xe điện của Trung Quốc không giúp bảo vệ ngành công nghiệp ô tô của khối này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN