Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ sẽ thăm Lítva và Nga để thảo luận về vấn đề Belarus

Giới chức Mỹ ngày 22/8 cho biết Thứ trưởng Ngoại giao nước này Stephen Biegun sẽ thăm Lítva và Nga trong tuần tới để thảo luận về tình hình ở Belarus, trong bối cảnh quốc gia này đang rơi vào tình trạng bất ổn kể từ sau cuộc bầu cử tổng thống.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Bộ Ngoại giao Lítva, trong chuyến thăm nước này, Thứ trưởng Biegun sẽ thảo luận với những người đứng đầu Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Lítva về những vấn đề như tình hình ở Belarus, mối quan hệ song phương, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các vấn đề về quốc phòng. Ngoài ra, ông Biegun cũng có kế hoạch gặp thủ lĩnh phe đối lập của Belarus, bà Svetlana Tikhanovskaya tại thủ đô Vilnius của Lítva.

Trong khi đó, theo một nguồn tin ngoại giao của Nga, tiếp sau chuyến thăm Lítva, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ sẽ sang thăm Nga trong hai ngày 25 và 26/8.

Tình hình bất ổn tại Belarus nảy sinh kể từ sau cuộc bầu cử Tổng thống nước này. Ứng cử viên của phe đối lập Tikhanovkskaya đã không chấp nhận kết quả bầu cử trong khi nhiều cuộc biểu tình đông người đã diễn ra tại các thành phố,  kéo theo xô xát với cảnh sát. Trên 6.700 người đã bị bắt giữ và hàng trăm người bị thương, trong đó có trên 120 nhân viên thực thi pháp luật.

Văn Khoa (TTXVN)
Thế giới tuần qua: Đảng Dân chủ Mỹ hoàn tất đại hội, Belarus lâm vào bất ổn sau bầu cử
Thế giới tuần qua: Đảng Dân chủ Mỹ hoàn tất đại hội, Belarus lâm vào bất ổn sau bầu cử

Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ tại Mỹ đã kết thúc sau bốn ngày làm việc dưới hình thức trực tuyến cùng với bất ổn từ làn sóng biểu tình tại Belarus phản đối kết quả bầu cử tổng thống là hai sự kiện thế giới nổi bật trong tuần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN