EU không chấp nhận kết quả bầu cử tại Belarus, tuyên bố sớm áp đặt trừng phạt

Liên minh châu Âu (EU) không chấp nhận kết quả bầu cử tổng thống tại Belarus. Đó là tuyên bố của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel sau cuộc hội đàm trực tuyến của các nhà lãnh đạo EU bàn về tình hình Belarus hôm 19/8.

Chú thích ảnh
Những người ủng hộ phe đối lập tại Belarus tham gia biểu tình phản đối Chính phủ ở Minsk ngày 15/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

“EU sẽ sớm áp đặt trừng phạt nhằm vào một số lượng lớn các cá nhân có liên quan đến hành vi bạo lực và gian lận bầu cử… Bạo lực chống lại người biểu tình là hành động gây sốc và không thể chấp nhận được. Chúng tôi lên án sự tàn ác này và hy vọng sẽ sớm có một cuộc điều tra toàn diện, minh bạch”, ông Michel phát biểu trước báo giới. 

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cũng đề cập đến vấn đề này và khẳng định EU sẵn sàng hậu thuẫn cho tiến trình chuyển giao quyền lực dân chủ trong hòa bình tại Belarus. 

Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết bà đã cố gắng trong tuyệt vọng để có thể có cuộc điện đàm với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. “Cá nhân tôi cố gắng tạo lập một cuộc điện đàm với Tổng thống Lukashenko, nhưng thật không may, cuộc điện đàm đó không diễn ra”, bà Merkel bày tỏ. 

Thủ tướng Đức tuyên bố tại thời điểm hiện nay bà không thể đóng vai trò trung gian hòa giải để giải quyết xung đột ở Belarus, bởi Tổng thống Lukashenko “từ chối nói chuyện”. Bà nhấn mạnh, không có bất kỳ can dự nào của bên ngoài vào tình hình Belarus. 

Trước đó ít giờ, ông Lukashenko cáo buộc phương Tây hậu thuẫn người biểu tình ở Belarus. “Nhiều nước phương Tây tuyên bố tạo quỹ, chuyển tiền tới Belarus theo một cách thức công khai. Quá nhiều tiền mặt đang đổ vào. Nhưng chúng ta đều nắm được tình hình và sẽ chú tâm vào điều đó”, ông Lukashenko phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng an ninh Quốc gia Belarus. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Sputnik, Belta)
Nga kêu gọi để Belarus tự giải quyết vấn đề nội bộ
Nga kêu gọi để Belarus tự giải quyết vấn đề nội bộ

Ngày 19/8, Điện Kremlin cho rằng Belarus không cần sự hỗ trợ của Nga về mặt quân sự hay hình thức nào khác đối với tình hình bất ổn hiện nay sau cuộc bầu cử tổng thống ngày 9/8 vừa qua. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN