Thủ lĩnh Al -Qaeda tại khu vực Đông Phi bị tiêu diệt

Cảnh sát trưởng của Kênia, Matthew Iteere cho biết nguồn tin từ các nhóm phiến quân Hồi giáo Al Shabab Xômali xác định Fazul Abdullah Mohammed, thủ lĩnh Al -Qaeda tại khu vực Đông Phi và bị tình nghi đóng vai trò chủ chốt trong các vụ đánh bom Đại sứ quán Mỹ ở Đông Phi năm 1998, vừa bị tiêu diệt tại Xômalia. Sau các vụ đánh bom tại các Đại sứ quán Mỹ ở Nairobi, Kênia và Dar es Salaam, Tandania năm 1998, làm tổng cộng 224 người chết, Mỹ cáo buộc Phadun Ápđula có liên quan và treo thưởng 5 triệu USD cho người cung cấp thông tin dẫn tới việc tên này bị bắt giữ.

Ảnh: AFP-TTXVN


Theo phóng viên TTXVN tại Prêtôria, Halima Aden, một quan chức an ninh quốc gia Xômali cấp cao, xác nhận Fazul Abdullah và một người đàn ông khác đã bị các binh sĩ chính phủ Xômali bắn chết vào sáng sớm 8/6 tại một chốt kiểm soát ở thủ đô Môgađisu. Khi khám xét đã phát hiện Abdullah  mang trong người 40.000USD tiền mặt và một hộ chiếu Nam Phi có tên người sử dụng là Daniel Robinson, cấp ngày 13/4/2009. Hộ chiếu cho thấy Abdullah đã rời Nam Phi ngày 19/3/2011 để tới Tandania, nơi hắn được cấp visa.

Fazul Abdullah , sinh tại quần đảo Comoros vào đầu những năm 1970 và gia nhập Al-Qaeda tại Ápganixtan vào những năm 1990. Từ năm 2002, có tin Fazul Abdullah đã trở thành người chịu trách nhiệm các chiến dịch của Al-Qaeda tại Đông Phi.

TTXVN/ Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN