Thủ đô Trung Quốc chìm trong khói mù dịp Tết Nguyên đán

Bộ Bảo vệ môi trường Trung Quốc ngày 14/2 thông báo trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất sắp tới, khói mù sẽ bao trùm nhiều khu vực miền Bắc nước này từ mức độ trung bình đến nghiêm trọng.

Khói mù bao phủ tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng khói mù này là do không có gió, và độ ẩm tăng cao. Các khu vực bị ảnh hưởng gồm phía Nam và trung tâm của khu vực Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc, phía Tây của tỉnh Sơn Đông và phần lớn tỉnh Hà Nam. Bộ trên cho biết thêm tình trạng này sẽ tăng cường từ ngày 15-17/2 (từ 30 tháng Chạp tới mùng 2 Tết Âm lịch) trước khi giảm nhẹ vào ngày 18 và 19/2. Sau đó, tình trạng ô nhiễm sẽ giảm dần từ ngày 20/2 do bắt đầu có gió. 

Trong khi đó, tình trạng ô nhiễm sẽ “tấn công” thủ đô Bắc Kinh từ ngày 15-18/2. Theo dự báo, tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng sẽ xảy ra vào tối 15/2 và sẽ tiếp tục kéo dài trong ngày 16/2 do chính quyền thành phố tạm dỡ bỏ lệnh cấm bắn pháo hoa. 

Cũng theo bộ trên, trong tháng đầu năm 2018, thủ đô Bắc Kinh và các khu vực xung quanh có chất lượng không khí được cải thiện tốt hơn do các chất gây ô nhiễm không khí chính giảm mạnh. Tại 13 thành phố trong khu vực Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc, những ngày "có chất lượng không khí tốt" chiếm bình quân 64,5% trong tháng 1/2018, tăng 28,3% so với năm 2017. Hiện nay, thủ đô Bắc Kinh đã chứng kiến sự cải thiện chất lượng không khí mạnh nhất khi tỷ lệ “ngày có bầu trời xanh” đạt 80,6%.

TTXVN/Báo Tin tức
28 thành phố Trung Quốc nhất trí hành động kiểm soát khói mù
28 thành phố Trung Quốc nhất trí hành động kiểm soát khói mù

Theo Tân Hoa xã, 28 thành phố miền Bắc Trung Quốc đã lên kế hoạch chi tiết nhằm giải quyết tình trạng khói mù nghiêm trọng vào mùa Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN