Thủ đô New Delhi của Ấn Độ gia hạn phong toả khi số ca mắc COVID-19 tăng kỷ lục

Thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã gia hạn biện pháp phong toả trong bối cảnh nước này đang trải qua thảm hoạ "sóng thần COVID-19" càn quét kinh hoàng chưa từng thấy.

Chú thích ảnh
Thủ đô New Delhi của Ấn Độ gia hạn phong toả khi số ca mắc COVID-19 đạt kỷ lục. Ảnh: AFP

Theo trang thống kê wordomester.info, Ấn Độ đã ghi nhận 8.403 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 mới trong ngày 24/4, nâng tổng số ca mắc của nước này lên trên 16,9 triệu trường hợp. Trong bối cảnh tình trạng thiếu oxy và hệ thống y tế trong nước đang trên bờ vực sụp đổ, số ca tử vong của nước này đã vượt ngưỡng 19.300 trường hợp. 

Trong khi đó, New Delhi đã ghi nhận 348 ca tử vong vì COVID-19, mức cao đáng kinh ngạc trong bối cảnh các bệnh viện ở thủ đô của quốc gia này đang phải vật lộn với tình trạng thiếu ôxy y tế trầm trọng. Thủ đô này đã ghi nhận 24.331 trường hợp mắc mới được báo cáo trong 24 giờ qua. 

Maharashtra đã ghi nhận 773 trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19 trong 24 giờ qua, mức tăng đột biến cao nhất trong ngày, theo dữ liệu chính thức. Bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất này cũng ghi nhận 66.836 trường hợp mắc mới mới. Tây Bengal và Uttar Pradesh cũng đã ghi nhận lần lượt 12.876 và 37.238 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2.

Theo đó, Thủ hiến New Delhi Arvind Kejriwal đã quyết định gia hạn lệnh phong toả ngăn dịch COVID-19 ở thủ đô quốc gia này đến ngày 3/5.

“Tình hình dịch COVID-19 đã trở nên tồi tệ hơn, đó là lý do tại sao chúng tôi bắt đầu phong toả 6 ngày vào tuần trước và dự kiến kết thúc vào ngày mai. Tuy nhiên, tình trạng nhiễm virus vẫn đang tiếp tục gia tăng. Trước vấn đề này, chúng tôi cần gia hạn các hạn chế để kiểm soát sự lan rộng hơn nữa của dịch bệnh”, ông Kejriwal cho biết hôm 25/4..

Trước đó, chính quyền thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã áp đặt lệnh phong tỏa kéo dài 1 tuần từ ngày19/4, trong bối cảnh đại đô thị này đang chật vật kiểm soát sự gia tăng số ca mắc COVID-19 trong khi các bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải.

Hải Vân/Báo Tin tức
140 người bị tiêm nhầm nước muối sinh lý thay vì vaccine COVID-19 ở Pháp
140 người bị tiêm nhầm nước muối sinh lý thay vì vaccine COVID-19 ở Pháp

Nhiều người đến tiêm vaccine phòng bệnh COVID-19 của hãng Pfizer/BioNTech đã bị tiêm nhầm nước muối sinh lý.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN