Thỏa thuận hạt nhân mở ra hy vọng phát triển vượt bậc cho Iran

Những người bảo thủ ôn hòa và phe cải cách của Iran đã đón chào bản hiệp định đạt được ngày 13/1 giữa nước này với 6 cường quốc P5+1 về việc triển khai thỏa thuận hạt nhân ký kết hồi tháng 11/2013, nói rằng bước tiến này sẽ giúp đẩy mạnh sự phát triển kinh tế của Iran. Ngược lại, phe bảo thủ cứng rắn thì cho rằng Iran đã "bị đầu độc" với bản hiệp định này.

Bộ trưởng Ngoại giao Mohammad Javad Zarif trả lời họp báo tại sân bay Quốc tế Rafik Hariri ngày 12/1. Ảnh: AP


Nhóm P5+1, gồm 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc và Đức, và Iran đã đồng ý bắt đầu thực hiện các điều khoản trong thỏa thuận đạt được trước đó từ ngày 20/1 này.

Theo thỏa thuận đạt được hồi tháng 11 năm ngoái, Iran đồng ý đình chỉ một phần chương trình hạt nhân gây tranh cãi của họ trong 6 tháng, đổi lại sẽ được nới lỏng các biện pháp trừng phạt của quốc tế và nhận được cam kết của các cường quốc Phương Tây không áp đặt chế tài mới đối với nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn của nước này.

Alaeddin Boroujerdi, trưởng Ủy ban Chính sách Đối ngoại và An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran, một người bảo thủ ôn hòa, cho biết việc thực hiện thỏa thuận này sẽ mở cánh cửa mới cho Iran, đồng thời tạo điều kiện để nước này mở cửa làm ăn với thế giới bên ngoài.

Trong khi đó, những người bảo thủ cứng rắn lại gọi thỏa thuận hạt nhân tạm thời là một "chén rượu độc". Điều này đang gây khó khăn cho Tổng thống Hassan Rouhani và Bộ trưởng Ngoại giao Mohammad Javad Zarif khi cả hai cố gắng thuyết phục những người đa nghi rằng họ không thỏa hiệp đối với những lợi ích cốt lõi của quốc gia.

Lúc này, lãnh tụ tinh thần tối cao của Iran, Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei, đã có phát biểu thể hiện sự ủng hộ đối với phái đoàn đàm phán hạt nhân khi gọi họ là "những đứa con của cách mạng" và là "những đứa trẻ của chính chúng ta".

Một số nhà phân tích nhận định thỏa thuận đạt được cũng sẽ giúp Iran tăng cường sức mạnh ảnh hưởng tại khu vực, đồng thời phá thế bị bao vây, cô lập bởi Israel và một số nước Arab láng giềng.


Lê Hoàng (theo T.I)
Khởi động thực hiện thỏa thuận ngừng phát triển hạt nhân của Iran
Khởi động thực hiện thỏa thuận ngừng phát triển hạt nhân của Iran

Các phương tiện truyền thông phương Tây ngày 13/1 đồng loạt bình luận về sự kiện Tehran khởi động chương trình tiêu hủy urani đã được làm giàu để đổi lấy việc nới lỏng lệnh trừng phạt kinh tế của Liên hợp quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN