Thổ Nhĩ Kỳ và các nước Vùng Vịnh đẩy mạnh phòng thủ

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông - Bắc Phi, trong bối cảnh xung đột có xu hướng leo thang và lan rộng, Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) cho biết trong ngày 4/3, các hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo và phát hiện 129 thiết bị bay không người lái (UAV).

Chú thích ảnh
Vệt sáng tên lửa trên bầu trời thành phố Dubai, UAE. Ảnh: THX/TTXVN

Theo tuyên bố chính thức của Bộ Quốc phòng UAE, trong số 129 UAV được phát hiện, 121 chiếc đã bị đánh chặn, trong khi 8 chiếc rơi xuống lãnh thổ nước này. Không có tên lửa đạn đạo nào đánh trúng mục tiêu. Bộ cho biết thêm, các cuộc tấn công đã khiến 3 người thiệt mạng cùng 78 người khác bị thương nhẹ.

Tại Saudi Arabia, Bộ Quốc phòng nước này thông báo đã đánh chặn một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào nhà máy lọc dầu Ras Tanura quy mô lớn của nước này, sau khi tổ hợp này trước đó trong tuần cũng bị tấn công tại khu vực ven Vịnh. Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cho biết các không ghi nhận thiệt hại liên quan vụ tấn công này.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, trong một diễn biến liên quan, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar ngày 3/3 cho biết Islamabad đã cảnh báo Tehran không nên tấn công Saudi Arabia, viện dẫn hiệp ước phòng thủ chung ký giữa Pakistan và Riyadh hồi tháng 9/2025.

Theo ông Dar, thỏa thuận này quy định bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào một bên sẽ được coi là hành động chống lại cả 2 nước. Cả Islamabad lẫn Riyadh trước đó đều chưa viện dẫn điều khoản này, bất chấp việc Pakistan đang phải đối mặt với cuộc xung đột thứ 2 với Afghanistan kể từ tháng 10/2025.

Tuyên bố được đưa ra sau cuộc trao đổi giữa ông Dar và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng. Phía Tehran cũng đã yêu cầu "sự đảm bảo" rằng lãnh thổ Saudi Arabia sẽ không được sử dụng trong tấn công nhằm vào Iran.

Cùng ngày, Thổ Nhĩ Kỳ thông báo hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa của  Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã phá hủy một tên lửa đạn đạo được triển khai từ Iran, trước khi tên lửa này tiến vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ sau khi bay qua Syria và Iraq, trên khu vực phía Đông Địa Trung Hải. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết không ghi nhận thương vong, đồng thời nêu rõ Thổ Nhĩ Kỳ bảo lưu quyền đáp trả bất kỳ hành động thù địch nào và cảnh báo các bên không nên thực hiện các bước có thể làm leo thang xung đột.

Ngay sau dó, người phát ngôn NATO Allison Hart tuyên bố “lên án việc Iran nhắm mục tiêu vào Thổ Nhĩ Kỳ”, đồng thời khẳng định NATO luôn sát cánh cùng các đồng minh, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ. Bà Hart nhấn mạnh năng lực răn đe và phòng thủ của NATO vẫn duy trì mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, trong đó có hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa.

Tuy nhiên, một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng nước này “không phải mục tiêu” của tên lửa phóng từ Iran. Quan chức giấu tên tiết lộ tên lửa có thể nhằm vào một căn cứ tại phía Nam của CH Cyprus do Hy Lạp kiểm soát, nhưng đã chệch hướng trước khi bị đánh chặn.

Cũng trong ngày 4/3, Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết Ngoại trưởng Ai Cập, Saudi Arabia, UAE, Oman và Syria đã tiến hành các cuộc điện đàm riêng rẽ thảo luận về nguy cơ căng thẳng lan rộng trong khu vực sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Theo tuyên bố của bộ trên, các ngoại trưởng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình leo thang quân sự nghiêm trọng hiện nay, đồng thời cho rằng việc mở rộng xung đột trong khu vực sẽ tạo ra mối đe dọa trực tiếp đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Trong các cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty khẳng định Cairo ủng hộ các quốc gia Arập, phản đối mọi hành động tấn công nhằm vào lãnh thổ của họ và nhấn mạnh an ninh của các nước Arập là không thể tách rời.

Các ngoại trưởng cũng nhất trí tiếp tục duy trì tham vấn và phối hợp chặt chẽ trong thời gian tới, tăng cường thảo luận về các sắp xếp khu vực trong tương lai, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của một tiếng nói thống nhất của các nước Arập nhằm bảo vệ lợi ích và nguồn lực của khu vực, cũng như duy trì an ninh và ổn định khu vực.

Hoàng Nhật – Phạm Hà – Ngọc Thúy (TTXVN)
Tướng Mỹ: Lượng tên lửa Iran phóng giảm 86%
Tướng Mỹ: Lượng tên lửa Iran phóng giảm 86%

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine ngày 4/3 cho biết số vụ phóng tên lửa của Iran đã giảm mạnh đến 86% kể từ khi các cuộc không kích Mỹ–Israel bắt đầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN