Tàu kéo của Nga di chuyển qua eo biển Bosphorus (Thổ Nhĩ Kỳ) để vào Biển Đen, ngày 18/9/2024. Ảnh tư liệu: REUTERS/TTXVN
Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn thông báo ngày 13/4 của bộ trên cho biết cuộc họp dự kiến diễn ra tại trụ sở Bộ Tư lệnh Lực lượng Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm thảo luận về kế hoạch quân sự để duy trì môi trường hòa bình ở Biển Đen nếu có thể đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ không nêu rõ những quốc gia nào sẽ tham dự, tuy nhiên lưu ý rằng sẽ không có quan chức của Nga trong số các đại diện quân sự nước ngoài tham gia cuộc họp.
Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực thúc đẩy các giải pháp nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm qua tại Ukraine. Mới đây, ngày 12/4, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov đã có cuộc hội đàm để thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó có xung đột ở Ukraine và an toàn hàng hải trên Biển Đen. Cuộc gặp giữa hai bộ trưởng diễn ra bên lề Diễn đàn Ngoại giao Antalya được tổ chức tại thành phố ven biển cùng tên ở phía Nam của Thổ Nhĩ Kỳ.
Vào tháng 1/2024, Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt thỏa thuận hợp tác với Bulgaria và Romania về đảm bảo an toàn cho hoạt động vận tải trên Biển Đen, với việc ký Bản ghi nhớ (MOU) tại Istanbul nhằm xây dựng sáng kiến ba bên về loại bỏ thủy lôi trôi nổi trên Biển Đen. Việc thủy lôi trôi nổi ở Biển Đen không chỉ cản trở các chuyến tàu thương mại và hạn chế xuất khẩu ngũ cốc mà còn gây ra mối đe dọa đáng kể cho các nước xung quanh. Do đó, sáng kiến này được kỳ vọng góp phần đảm bảo an toàn cho hoạt động vận tải biển, bao gồm cả tàu vận chuyển ngũ cốc từ Ukraine.
Trước đó, theo sáng kiến do Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, Ukraine và Nga đã đạt được thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc thông qua các cảng nước sâu ở Biển Đen vào tháng 7/2022. Thỏa thuận đã 3 lần được gia hạn và hết hiệu lực vào tháng 7/2023.