Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ gần 300 đối tượng tình nghi liên quan đến IS

Theo báo cáo an ninh công bố ngày 2/11, chỉ riêng trong 11 ngày qua, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 283 đối tượng tình nghi có liên quan đến tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ được triển khai tại Istanbul. Ảnh:AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại châu Âu dẫn báo cáo trên cho biết trong số 283 đối tượng nói trên có 187 người nước ngoài và 96 người còn lại là công dân Thổ Nhĩ Kỳ. Cũng theo báo cáo, trong chiến dịch truy quét chống các phần tử IS do lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ triển khai tại 25 tỉnh, thành trên cả nước từ ngày 22/10 đến ngày 1/11, cảnh sát còn thu giữ 66 thiết bị nổ, cùng nhiều loại vũ khí khác nhau.

Cuối tuần qua, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã ngăn chặn thành công âm mưu đánh bom của các phần tử IS nhằm vào một trung tâm thương mại ở thành phố Istanbul  và bắt giữ các đối tượng này.

Kể từ năm 2015 đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã phải hứng chịu nhiều vụ tấn công đẫm máu do IS tiến hành, khiến hơn 300 người thiệt mạng. Do đó, nước này luôn đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ và lực lượng cảnh sát liên tục mở các chiến dịch truy quét những phần tử tình nghi liên quan đến IS trên khắp cả nước.


Theo Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ, đến nay có ít nhất 780 người, trong đó có 350 người nước ngoài, hiện vẫn đang bị giam giữ và một số đã bị kết án tù vì có liên quan đến IS.

TTXVN/Báo Tin Tức
Nga bán S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ giá 2 tỷ USD
Nga bán S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ giá 2 tỷ USD

Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Sergei Chemezov, người đứng đầu tập đoàn nhà nước Rostec của Nga ngày 2/11 cho biết, Nga đã bán hệ thống tên lửa phòng không hiện đại S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ với giá hơn 2 tỷ USD.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN