Thêm ứng cử viên cho chức danh Chủ tịch đảng cầm quyền Nhật Bản

Ngày 26/8, Bộ trưởng Kỹ thuật số Nhật Bản Taro Kono chính thức tuyên bố sẽ tham gia tranh cử Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền tại nước này vào tháng 9 tới.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Kỹ thuật số Nhật Bản Taro Kono chính thức tuyên bố sẽ tham gia tranh cử Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc họp báo ở Tokyo ngày 26/8/2024. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Đây là người thứ ba công khai ý định trở thành ứng cử viên cho vị trí lãnh đạo đảng, sau cựu Tổng Thư ký LDP Shigeru Ishiba và cựu Bộ trưởng An ninh kinh tế Takayuki Kobayashi.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, đây là lần thứ ba ông Taro Kono tham gia tranh cử Chủ tịch LDP, sau khi không giành được chiến thắng vào các năm 2009 và 2021. Trong cuộc bầu cử Chủ tịch LDP năm 2021, ông Kono đã thua đương kim Thủ tướng Fumio Kishida ở vòng bầu cử quyết định, sau khi bất phân thắng bại ở vòng đầu tiên.

Ông Kono, 61 tuổi, là một chính trị gia giàu kinh nghiệm khi đã 9 lần được bầu vào Hạ viện, từng tốt nghiệp Đại học Georgetown, Mỹ và đảm nhiệm các chức vụ quan trọng như Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng cải cách hành chính. Ông cũng là con trai của cựu Chủ tịch LDP, cựu Chủ tịch Hạ viện Yohei Kono và là chính trị gia hiếm hoi sử dụng mạng xã hội như một cách kết nối gần gũi với người dân.

Phát biểu trước báo giới khi tuyên bố tranh cử, ông Kono cho biết, sau hơn 1.000 ngày lãnh đạo đất nước, Nội các Thủ tướng Kishida đã tạo nên dấu ấn lớn về chính sách đối nội và đối ngoại. Bản thân ông muốn tiếp bước những thành tựu này và đưa nước Nhật tiến lên phía trước. Ông Kono cũng nhấn mạnh cần minh bạch các khoản thu chi của các chính trị gia, thúc đẩy tất cả các công nghệ tiên tiến và xanh để đáp ứng nhu cầu điện của người dân và doanh nghiệp, trong đó có việc sử dụng nguyên liệu hydro, amoniac và năng lượng hạt nhân.

Ông Kono thuộc Nhóm Shikokai trong LDP, còn gọi là “phe Aso”, do Phó Chủ tịch LDP Taro Aso đứng đầu. Đây cũng là nhóm duy nhất trong LDP chưa tuyên bố giải tán sau vụ bê bối quỹ chính trị. 

Để chính thức là ứng cử viên tham gia tranh cử, cho đến trước ngày 12/9 tới, ông Kono phải nhận được sự ủng hộ của ít nhất 20 đảng viên là nghị sĩ trong LDP.

Phạm Tuân (TTXVN)
Những ứng viên tiềm năng trở thành thủ tướng Nhật Bản tiếp theo
Những ứng viên tiềm năng trở thành thủ tướng Nhật Bản tiếp theo

Đảng Dân chủ Tự do (LDP) sẽ tổ chức cuộc bỏ phiếu tìm ra lãnh đạo đảng vào tháng tới và người chiến thắng sẽ trở thành thủ tướng Nhật Bản kế nhiệm Thủ tướng Fumio Kishida.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN