Thêm một thành viên nhà Bush tranh cử Tổng thống?

Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016 dự đoán sẽ trở nên gay cấn hơn bởi ngoài cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Hillary Clinton, ông Jeb Bush, một thành viên của gia tộc Bush, đang có nhiều "dấu hiệu” theo đuổi con đường chính trị giống cha và anh mình.

Ông Jeb Bush xuất thân từ một gia đình nổi tiếng chỉ có một tại Mỹ khi vị cựu Thống đốc bang Florida này là em trai của Tổng thống thứ 43 George W. Bush và là con trai thứ hai của Tổng thống thứ 41 George H. W. Bush. Câu hỏi khiến nhiều người tò mò là liệu ông Jeb Bush có thể trở thành thành viên thứ 3 trong gia đình làm chủ Nhà Trắng?

Ông Jeb Bush. Ảnh: Reuters


Trong một buổi gặp tại Las Vegas cùng các nghị sĩ tiềm năng có thể đại diện Đảng Cộng Hòa trở thành ứng cử viên tranh cử chức Tổng thống Mỹ năm 2016, khi được hỏi về việc có dự định tham gia tranh cử Tổng thống, ông Jeb Bush đã nói khéo rằng ông sẽ quyết định điều này vào cuối năm nay dựa trên sự cân nhắc của gia đình và sự sẵn sàng của bản thân.

Tuy chưa có tuyên bố chính thức về những ứng cử viên tranh cử để trở thành đại diện cho đảng Cộng Hòa cho cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016 nhưng những nghị sĩ Cộng hòa thuộc phong trào đảng Trà (Tea Party) như Ted Cruz, Rand Paul và Scott Walker đang trở thành những cái tên tiềm năng.

Từ trái qua phải: George H. W. Bush, George W. Bush, Jeb Bush.



Trong khi đó, theo một số nhà phân tích, cái tên “Bush” sẽ trở nên thu hút những người ủng hộ hơn cộng thêm lợi thế là “sự nổi tiếng” có thể sánh ngang với ứng cử viên tiềm năng của đảng Dân chủ - cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.

Hơn nữa, một vài nhà phân tích nhận xét việc tổ chức đội ngũ tranh cử sẽ thuận lợi hơn nhiều cho với ông Jeb bởi kinh nghiệm cũng như các mối quan hệ xã hội của gia đình.

Ngoài ra ông Jeb cũng nhận được sự ủng hộ rất lớn từ cộng đồng người Mỹ La tinh đang ngày càng phát triển tại Mỹ, ông có thể nói trôi chảy tiếng Tây Ban Nha và vợ ông sinh ra tại Mexico, thậm chí năm 1998, 61% người gốc Mỹ Latinh tại Florida đã bỏ phiếu để ông Jeb trở thành Thống đốc bang này.

Tuy nhiên, con đường chính trị mà ông Jeb theo đuổi hoàn toàn không được trải thảm hoa hồng, ông sẽ phải đối mặt với định kiến khi người anh của ông, Tổng thống George W.Bush rời Nhà Trắng trong tháng 1/2009 với tín nhiệm thấp.

Trong một cuộc điều tra trong tháng 3 này của tờ Washington Post và hãng tin ABC News, gần một nửa số người được hỏi cho biết họ “chắc chắn sẽ không bỏ phiếu” cho ông Jeb Bush trong năm 2016.

Chính người mẹ của ông Jeb, cựu đệ nhất phu nhân Barbara Bush chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với C-SPAN: “Tôi không nghi ngờ gì về khả năng tranh cử của con trai nhưng tôi không hy vọng con tôi sẽ tham gia tranh cử”.


Hà Linh (Theo Reuters)



Cựu Tổng thống Bush lần đầu tiên trưng bày tranh
Cựu Tổng thống Bush lần đầu tiên trưng bày tranh

Công chúng sẽ có dịp chiêm ngưỡng những bức tranh của họa sĩ không chuyên George W. Bush khi lần đầu tiên vị cựu Tổng thống Mỹ đam mê hội họa này trưng bày các tác phẩm của ông tại một triển lãm trong tháng 4 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN