Thêm dấu hiệu về sự giảm tốc của kinh tế Mỹ

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ trong tuần trước không thay đổi, vẫn ở mức cao nhất trong 5 tháng, cho thấy thị trường lao động tại nền kinh tế lớn nhất thế giới phần nào yếu hơn.

Chú thích ảnh
Những người thất nghiệp tìm việc làm tại Hội chợ việc làm ở Los Angeles. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 16/11 vẫn ở mức điều chỉnh theo mùa là 227.000, cao nhất kể từ ngày 22/6. Số liệu của tuần trước đó đã được điều chỉnh tăng 2.000 đơn so với mức đã báo cáo.

Trong khi đó, số đơn xin trợ cấp trung bình bốn tuần, con số phản ánh chính xác hơn các xu hướng của thị trường việc làm khi loại bỏ sự biến động giữa các tuần, đã tăng 3.500, lên 221.000 trong tuần trước, cao nhất kể từ ngày 29/6.

Tăng trưởng việc làm tại Mỹ đã chậm lại trong năm nay, với số việc làm mới trung bình mỗi tháng là 167.000, thấp hơn nhiều so với 223.000 việc làm của năm ngoái, một phần do cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, nhu cầu giảm sút và tình trạng thiếu lao động.

Trong khi đó, những khó khăn của lĩnh vực chế tạo - đóng góp 11% trong nền kinh tế Mỹ - tiếp tục kéo dài sang quý IV. Theo một báo cáo của Cục Dự trự Liên bang Mỹ (Fed) tại Philadelphia công bố ngày 21/11, các chỉ số về đơn hàng mới, xuất khẩu và việc làm đều giảm, và điều này cho thấy sự yếu kém của lĩnh vực chế tạo tại khu vực Trung-Đại Tây Dương, bao gồm các bang Pennsylvania, New Jersy và Delaware.

Trong tuần trước, số liệu về doanh số bán lẻ và sản lượng chế tạo trong tháng 10/2019 cho thấy nền kinh tế Mỹ giảm tốc trong quý IV. Tuy nhiên, nguy cơ suy thoái của nền kinh tế trong ngắn hạn là thấp, khi thị trường bất động sản đang phục hồi sau giai đoạn suy yếu vào năm ngoái.

Theo báo cáo của Hiệp hội bất động sản quốc gia, doanh số bán nhà hiện có tăng 1,9%, lên mức được điều chỉnh theo mùa là 5,46 triệu căn trong tháng 10/2019, dù giá tăng và nguồn cung thắt chặt hơn. Giá bán nhà trung bình tại Mỹ trong tháng trước tăng 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 270.000 USD/căn, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 6/2017, trong khi dự trữ nhà giảm 2,7% so với tháng Chín, xuống 1,8 triệu căn.

Trong tháng trước, Fed đã hạ lãi suất lần thứ ba trong năm nay và phát tín hiệu về việc dừng chu kỳ nới lỏng đã bắt đầu từ tháng Bảy, khi quyết định hạ lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2008.

 

Lê Minh/TTXVN (Theo Reuters, AFP)
Hàn Quốc chi khoản trợ cấp thất nghiệp cao kỷ lục trong năm 2018
Hàn Quốc chi khoản trợ cấp thất nghiệp cao kỷ lục trong năm 2018

Ngày 20/1, Bộ Lao động và việc làm Hàn Quốc cho biết trợ cấp thất nghiệp của nước này cao kỷ lục trong năm 2018, một tín hiệu cho thấy cơ hội tìm kiếm việc làm ở nền kinh tế lớn thứ tư châu Á đang khó khăn trong bối cảnh kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng chậm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN