Thêm dấu hiệu nguy hiểm về cuộc khủng hoảng nợ tại Venezuela

Hãng xếp hạng tín nhiệm S&P cho biết Venezuela đã không thể thanh toán 183 triệu USD tiền lãi suất định kỳ đối với hai loại trái phiếu đáo hạn vào năm 2023 và 2028.

Thời gian ân hạn 30 ngày đối với đợt thanh toán này đã kết thúc vào ngày 8/12. Theo đó, S&P đã hạ xếp hạng tín nhiệm đối với các trái phiếu này từ mức CC xuống mức D.

Người dân xếp hàng mua lương thực và đồ gia dụng tại siêu thị ở Caracas, Venezuela. Ảnh: AFP/TTXVN

Giá dầu giảm và nạn tham nhũng đã làm suy yếu nền kinh tế, dẫn đến siêu lạm phát và tình trạng thiếu hụt "kinh niên" lương thực và dược phẩm tại quốc qua Nam Mỹ này. Quốc hội Venezuela mới đây đã công bố báo cáo cho biết lần đầu tiên lạm phát tại quốc gia Nam Mỹ này đã lên tới bốn con số, với giá tiêu dùng trong tháng 11/2017 tăng 1.369% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhiều hãng xếp hạng tín nhiệm giá toàn cầu cũng đã tuyên bố Venezuela và công ty dầu mỏ quốc doanh PDVSA “vỡ nợ một phần". PDVSA hiện đem lại nguồn thu nhập chính cho Venezuela.

Mặc dù có dự trữ dầu mỏ lớn nhất thế giới, song Venezuela đang phải vật lộn với gánh nặng nợ, ước tính lên tới 150 tỷ USD.


Trước đó, ngày 7/12, S&P cho biết cuộc khủng hoảng tài chính và xã hội ngày càng trầm trọng tại Venezuela đã đạt “mức tín nhiệm” của tập đoàn dầu mỏ Citgo thuộc Venezuela, có trụ sở tại Mỹ, vào tình trạng rủi ro.

 

Minh Hằng (Theo AFP)
Lạm phát Venezuela lần đầu vọt lên 4 con số
Lạm phát Venezuela lần đầu vọt lên 4 con số

Ngày 7/12, Quốc hội Venezuela (do phe đối lập nắm quyền) đưa ra báo cáo cho biết lần đầu tiên lạm phát tại quốc gia Nam Mỹ này lên tới 4 con số, với giá tiêu dùng tăng 1.369% từ tháng 1 đến tháng 11/2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN